Countdown Eco Central Park 2024: Nơi đón năm mới đẹp nhất thành Vinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Cư dân Eco Central Park cùng khách mời sẽ được thưởng thức đại tiệc âm nhạc, ánh sáng và pháo hoa để chào năm mới 2024. Sự kiện được tổ chức với kinh phí lên tới hàng chục tỷ đồng và có sự xuất hiện của ca sĩ Isaac, Hoàng Tôn, Phương Mỹ Chi, Lâm Bảo Ngọc, Phúc Bồ, Phát Huy T4...

Tiếp nối thành công của hàng loạt lễ hội như: Lễ hội Noel với khu rừng pha lê tuyết trắng, Ngày hội gia đình hạnh phúc, Lễ hội Trung Thu, Lễ Vu Lan báo hiếu thu hút hàng chục nghìn người tham gia mỗi sự kiện, nhà sáng lập Ecopark- chủ đầu tư đại công viên xanh Eco Central Park tiếp tục chào đón cư dân về nhà mới bằng đại tiệc âm thanh, ánh sáng chào đón năm mới 2024.

Đây là năm đầu tiên cư dân Eco Central Park đón năm mới tại tổ ấm mới nằm giữa đại công viên xanh. Vì vậy, sự kiện không đơn thuần là chào đón một năm mới sắp đến mà còn là món quà mừng tân gia sớm mà chủ đầu tư dành tặng cư dân.

1-7116.jpg
Đêm tiệc Countdown chào đón năm mới quy tụ nhiều ca sĩ được yêu thích. Ảnh: ĐVCC

Đại tiệc được tổ chức vào 18h30 ngày 29/12, tại Công viên Hồ Thiên Nga, Eco Central Park rộng 10 ha. Tại đêm tiệc, cư dân và khách có thiệp mời sẽ được mãn nhãn với nghệ thuật âm thanh, ánh sáng được trình diễn theo công nghệ hiện đại bậc nhất hiện nay. Ngoài ra, hệ thống màn hình LED và laser hiện đại được bố trí xung quanh sân khấu chắc chắn sẽ chinh phục trái tim của hàng chục ngàn khán giả.

Góp mặt trong đêm tiệc, khuấy động không khí những ngày cuối năm là các nam ca sĩ Isaac, Phúc Bồ, Hoàng Tôn. Ngoài ra, nữ ca sĩ đa tài Phương Mỹ Chi, HippoHappy tại The Masked Singer mùa 2. Lâm Bảo Ngọc, cùng các nghệ sĩ trẻ & DJ Fiona cũng sẽ giúp cư dân, khách mời mãn nhãn, “đốt cháy” mọi giác quan bởi chất giọng ngọt ngào, ấm áp nhưng đầy nội lực.

2-6075.jpg
Sự kiện Countdown 2023 của nhà sáng lập Ecopark tổ chức tại TP. Vinh. Ảnh: ĐVCC

Chia sẻ về sự kiện, đại diện nhà sáng lập Ecopark cho biết: “Một năm cũ sắp qua để đón một năm mới sắp đến. Thời gian trôi qua với những dấu ấn đặc biệt trên mảnh đất giàu nét văn hóa đặc trưng. Đó là hành trình 45 ngày biến những đầm tôm thành công viên lớn nhất miền Trung. Đó là hành trình xây những tổ ấm đúng nghĩa cho người dân thành Vinh, Nghệ An. Đó cũng là hành trình gieo yêu thương trên những mảnh đất mà nhà sáng lập Ecopark chạm tới. Và sự kiện Countdown không đơn thuần là đếm ngược đến 1 năm mới, mà còn là dịp để tất cả những người con xứ Nghệ xa xứ cùng trở về đón Tết trong ngôi nhà mới, tận hưởng khoảnh khắc ấm áp bên gia đình, những người thân yêu”.

3-6148.jpg
Pháo hoa trên bầu trời Eco Central Park ngày khai trương Công viên Hồ Thiên Nga 10 ha. Ảnh: ĐVCC

Cũng theo chủ đầu tư Eco Central Park, đại tiệc đếm ngược chào đón năm mới đã trở thành truyền thống, được cư dân tại các khu đô thị của Ecopark đón chờ hàng năm. Sự kiện luôn tạo sức hút với sân khấu hoành tráng, âm nhạc độc đáo, ánh sáng lung linh cùng sự xuất hiện của nhiều giọng ca nổi tiếng. Đây cũng là đặc quyền của cư dân - những người vì yêu mà đến, vì thương mến, trân quý mà chọn “Eco” là nhà.

Đại công viên xanh Eco Central Park rộng gần 200 ha, nằm bên dòng sông Lam huyền thoại đi vào tâm hồn của nhiều thế hệ người dân xứ Nghệ. Eco Central Park đưa nhiều yếu tố tự nhiên, văn hóa của người Nghệ vào trong thiết kế, quy hoạch xây dựng, thiết kế cảnh quan.

Để có thiệp mời tham dự đêm tiệc đếm ngược chào đón năm mới tại Eco Central Park, quý khách hàng có thể liên hệ với một trong các đại lý chính thức của dự án để được tư vấn, hỗ trợ.

4-7385.jpg

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.