Cựu Thủ tướng Ba Lan cảnh báo 'đòn chí mạng' từ Ukraine

Theo PV (sputniknews.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu Thủ tướng Ba Lan kiêm nghị sĩ châu Âu Leszek Miller lo ngại về khả năng Ukraine được gia nhập Liên minh châu Âu do những thiệt hại mà Warsaw sau đó sẽ phải gánh chịu. Ông nói điều này trong cuộc phỏng vấn với Fakt.

Chính trị gia này nói: “Nông nghiệp Ba Lan sẽ nhận một đòn rất đau đớn, thậm chí là chí mạng”.

Miller gọi tình hình ở biên giới Ba Lan - Ukraine là sự điên rồ. Cựu thủ tướng nhấn mạnh, giúp đỡ người Ukraine về trang thiết bị, vũ khí là một chuyện nhưng cũng cần phải nghĩ đến nền nông nghiệp Ba Lan.

Nghị sĩ châu Âu cũng bày tỏ lo ngại về khả năng Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu. Theo ông, điều này sẽ có nghĩa là xuất hiện những vấn đề lớn đối với toàn bộ nền nông nghiệp châu Âu.

ba-lan-1510.jpg
Nông dân Ba Lan chặn lối ở biên giới Ba Lan - Ukraine để phản đối chính sách của châu Âu.

"Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu Kiev gia nhập Liên minh châu Âu và không có cách nào để kiểm soát, điều tiết dòng hàng hóa tràn vào. Bởi vì sẽ không ai có thể cạnh tranh với sản phẩm của họ", Miller cảnh báo.

Chính trị gia nhấn mạnh niềm tin phổ biến nền nông nghiệp Ukraine giống với nền nông nghiệp Ba Lan là sai về cơ bản. Quy mô của một trang trại trung bình ở Ba Lan là khoảng 11 ha, trong khi ở Ukraine chủ yếu có các doanh nghiệp nông nghiệp quy mô lớn với diện tích 600, 700 và thậm chí 800 nghìn ha, ông lưu ý.

"Làm sao có thể cạnh tranh bình đẳng với thứ này được? Điều đó đơn giản là không thực tế!", chính trị gia phẫn nộ.

Miller kết luận nếu Kiev muốn trở thành một phần của Liên minh châu Âu, nước này phải làm quen với thực tế là sẽ không có bất kỳ nhượng bộ hay lợi ích nào.

Các cuộc biểu tình của nông dân diễn ra ở nhiều nước châu Âu trong những tuần gần đây. Nguyên nhân chính là do Ủy ban Châu Âu mong muốn thực hiện các chính sách xanh và dòng sản phẩm nông nghiệp từ Ukraine tràn vào thị trường châu Âu.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.