Đại học Vinh tuyên dương 15 điển hình thanh niên tôn giáo

(Baonghean.vn) - Tối 21/12, Trường Đại học Vinh đã tổ chức Lễ tuyên dương điển hình thanh niên tôn giáo năm 2017. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng thành công Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, chào mừng Lễ Giáng sinh năm 2017.

15 gương mặt được tuyên dương điển hình thanh niên tôn giáo năm 2017 là những học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu.

Có thể kể đến như: Trần Thị Thùy Dung (K55 B1 Khoa học môi trường) đạt điểm trung bình chung học tập là 4/4 điểm; Cao Văn Quang (K55 Báo chí) đạt điểm trung bình chung học tập là 3.68/4, xếp loại rèn luyện xuất sắc; Lê Văn Huy (55B1 QTKD Kinh tế), đạt điểm trung bình chung học tập 3,38/4, chủ nhiệm đề tài NCKH cấp trường, có bài báo cáo đăng tạp chí Kinh tế - Châu Á Thái Bình Dương; Nguyễn Thị Mai Phương (học sinh lớp 10A5, Trường THPT chuyên), đạt điểm trung bình chung học tập 8.4 và từng đạt giải Nhì, giải Ba ở các cuộc thi học sinh giỏi các cấp...

Trò chuyện với TS Đặng Lưu - Phó Trưởng khoa Sư phạm Ngữ văn và cựu sinh viên Nguyễn Văn Thường hiện đang là giám đốc Ngân hàng Techconbank Chi nhánh Nghệ An. Đây là những điển hình về
Sinh viên nhà trường giao lưu cùng TS Đặng Lưu - Phó Trưởng khoa Sư phạm Ngữ văn và cựu sinh viên Nguyễn Văn Thường hiện đang là giám đốc Ngân hàng Techconbank Chi nhánh Nghệ An. Họ là những tấm gương giáo dân gương mẫu, vượt qua nhiều khó khăn, đạt được những thành tựu trong công tác. Những chia sẻ về "khởi nghiệp"  của các nhân vật là kinh nghiệm quý giá cho học sinh, sinh viên trên con đường lập thân, lập nghiệp. Ảnh: MH

Phát biểu tại lễ tuyên dương, PGS.TS Ngô Đình Phương - Phó hiệu trưởng, thay mặt Đảng ủy và Ban giám hiệu Đại học Vinh chúc mừng lễ Giáng sinh an lành – hạnh phúc đến tất cả học sinh, sinh viên..

Phó hiệu trưởng nhà trường cũng đặc biệt đánh giá cao sự nỗ lực của hơn 500 học sinh, sinh viên là con em đồng bào Công giáo đang học tại trường. Các em chính là niềm tự hào của các dòng họ, giáo xứ, không ngừng cố gắng, vượt qua khó khăn đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Nghệ An và nhà trường khen thưởng cho những sinh viên xuất sắc. Ảnh: Mỹ Hà
Đại diện Tỉnh đoàn Nghệ An và Trường Đại học Vinh khen thưởng cho những sinh viên Công giáo xuất sắc. Ảnh: Mỹ Hà
15 gương mặt thanh niên công giáo tiêu biểu của Trường Đại học Vinh. Ảnh: MH
15 gương mặt thanh niên tôn giáo tiêu biểu của Trường Đại học Vinh. Ảnh: MH

Đây là năm thứ 5 liên tiếp Trường Đại học Vinh tổ chức lễ Tuyên dương điển hình thanh niên tôn giáo.  Chương trình không chỉ là dịp để tuyên dương những gương mặt học sinh, sinh viên xuất sắc mà còn là dịp để chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm giữa các thế hệ giáo viên, sinh viên của nhà trường.

Ban tổ chức cũng mong muốn, sau chương trình các điển hình thanh niên tôn giáo và các đoàn viên thanh niên tham dự sẽ là những hạt nhân quan trọng tạo nên cộng đồng đoàn viên, thanh niên đoàn kết, vững mạnh. Từ đó, góp phần xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường Đại học trọng điểm quốc gia, là thành viên của mạng lưới kiểm định chất lượng các trường đại học Đông Nam Á.

Mỹ Hà

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.