Đại hội đại biểu họ Lê tỉnh Nghệ An lần thứ II nhiệm kỳ 2016 – 2021

(Baonghean.vn) - Sáng 31/7, dòng họ Lê ở Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu họ Lê tỉnh Nghệ An lần thứ 2 nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tham dự đại hội có đồng chí Lê Xuân Đại – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện dòng họ Lê các tỉnh, thành trong cả nước cùng trên 500 đại biểu đại diện cho hàng vạn con cháu dòng họ Lê tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh đại hội.
Quang cảnh đại hội.

Đại hội đã ôn lại truyền thống vẻ vang của dòng tộc họ Lê Việt Nam nói chung, họ Lê tỉnh Nghệ An trong quá trình đồng hành cùng dân tộc, góp sức vào lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, nghe báo cáo đánh giá quá trình hoạt động của Hội đồng họ Lê tỉnh trong nhiệm kỳ trước.

Qua 7 năm hoạt động kể từ ngày thành lập, Hội đồng họ Lê đã huy động công đức của con cháu tôn tạo, xây dựng mới 100 nhà thờ, trong đó có 5 nhà thờ được công nhận di tích lịch sử văn hóa, 2 nhà thờ được vinh danh dòng họ văn hóa. Con cháu họ Lê tỉnh Nghệ An đã phát huy truyền thống dòng tộc, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của  Đảng, pháp luật của nhà nước. Nhiều họ đã xây dựng được quỹ khuyến học, động viên thế hệ trẻ phấn đấu vươn lên trong học tập, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Dịp này, Đại hội đã thông qua quy ước hoạt động và bầu ra Hội đồng họ Lê tỉnh Nghệ An khóa II nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 31 thành viên. Đồng thời, vinh danh một số tập thể và cá nhân đã có nhiều cống hiến cho hoạt động của Hội đồng họ Lê tỉnh và khen thưởng cho các học sinh là con cháu họ Lê đạt học sinh giỏi quốc gia và điểm 10 môn Toán trong kỳ thi THPT năm học 2015 – 2016.

Võ Huyền – Thanh Hải

Đài TT-TH TP Vinh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023.