Đại lộ Vinh - Cửa Lò sẽ thông xe vào 30/6

(Baonghean.vn)- Theo cam kết của UBND thành phố Vinh, đến 30/3/2020 sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng của dự án và Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Nghệ An cam kết thông tuyến đại lộ Vinh - Cửa Lò vào 30/6/2020.
Chiều 9/01, UBND tỉnh tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch năm 2020. Các đồng chí Bùi Đình Long – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Bá Hảo – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì cuộc họp báo. Tham dự cuộc họp báo có đại diện các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Hội Nhà báo cũng các cơ quan báo chí thường trú và báo chí tỉnh. Ảnh: Mai Hoa
Chiều 9/1, UBND tỉnh tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch năm 2020. Các đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Bá Hảo – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì cuộc họp báo. Tham dự cuộc họp báo có đại diện các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh cùng các cơ quan báo chí trên địa bàn. Ảnh: Mai Hoa

Băn khoăn về chỉ tiêu thu ngân sách 

Trên cơ sở báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch năm 2020 từ đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, tại cuộc họp báo, lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An và một số cơ quan báo chí đánh giá cao sự nỗ lực và đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành, các địa phương, tạo nhiều dấu ấn nổi bật.

UBND tỉnh, các Sở, ngành và các địa phương cũng đã quan tâm vào cuộc xử lý kịp thời các bất cập, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn cũng như các vấn đề báo chí nêu.

Một số nhà báo cũng cho rằng, bên cạnh tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho các cơ quan báo chí, các nhà báo tác nghiệp thì vẫn còn một số thời điểm, một số nơi vẫn chưa thực hiện tốt Luật Báo chí, còn gây khó khăn cho phóng viên tiếp cận và cập nhật thông tin.

Thu tiền thuế sử dụng đất đang chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu nguồn thu của tỉnh. Ảnh: Mai Hoa
Thu tiền thuế sử dụng đất đang chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu nguồn thu của nhiều địa phương trong tỉnh. Ảnh: Mai Hoa
Cùng với đó, một số cơ quan báo chí, nhà báo cũng đặt ra băn khoăn về chỉ tiêu thu ngân sách theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đề ra là đến năm 2020 đạt 25.000 – 30.000 nghìn tỷ đồng, nhưng kết quả thực hiện năm 2019 mới chỉ đạt hơn 16.345 tỷ đồng và năm 2020 phấn đấu đạt 17.000 đồng, hụt so với cận dưới chỉ tiêu đề ra là 8.000 tỷ đồng.

Bên cạnh thu khó đạt chỉ tiêu đại hội thì vẫn còn tình trạng doanh nghiệp nợ thuế dây dưa, kéo dài, trong đó có 189 doanh nghiệp nợ thuế khó đòi với số tiền 875 tỷ đồng.

Trả lời vấn đề báo chí quan tâm, lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Tài chính và Cục thuế Nghệ An đã làm rõ một số nguyên nhân, trong đó vấn đề cơ bản là một số dự án được dự báo là tăng nguồn thu khi đi vào hoạt động nhưng đến nay mới bắt đầu triển khai.

Chủ tịch Hội Nhà báo Trần Duy Ngoãn mong muốn UBND tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương tiếp tục tạo điều kiện và môi trường cho báo chí hoạt động. Ảnh: Mai Hoa
Chủ tịch Hội Nhà báo Trần Duy Ngoãn mong muốn UBND tỉnh cùng các Sở, ngành, địa phương tiếp tục tạo điều kiện và môi trường cho báo chí hoạt động hiệu quả. Ảnh: Mai Hoa

Liên quan đến nợ thuế, thời gian qua ngành Thuế đã có nhiều biện pháp đốc thúc thu hồi nợ đọng và cưỡng chế thu thuế, như hàng tháng thông báo tiền nợ thuế và tiền phạt chậm nộp thuế đến các đơn vị; cưỡng chế bằng phong tỏa tài sản, bằng hóa đơn nếu quá thời gian nộp thuế theo quy định; đồng thời phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường thu hồi giấy phép đầu tư đối với một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản nợ kéo dài;  tham mưu UBND tỉnh hạn chế việc đấu thầu các dự án mới đối với các doanh nghiệp nợ thuế…

Theo báo cáo, nợ thuế đến thời điểm này là 1.024 tỷ đồng, trong đó nợ khó thu là 502 tỷ đồng và nợ có khả năng thu là 522 tỷ đồng, chiếm 3,6% tổng số thu (nằm dưới chỉ tiêu cho phép của Tổng cục Thuế là 5%).

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Hữu Mão trả lời vấn đề thu hồi các dự án chậm tiến độ. Ảnh: Mai Hoa
Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Hữu Mão trả lời vấn đề thu hồi các dự án chậm tiến độ. Ảnh: Mai Hoa

Cam kết đến ngày 30/6 thông xe tuyến Vinh – Cửa Lò

Cùng với vấn đề nợ thuế, một số cơ quan báo chí cũng đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành thông tin về tình trạng nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới; tiến độ xử lý một số sai phạm đối với một số công trình trên địa bàn tỉnh; thu hồi các dự án chậm tiến độ; hay dự án đại lộ Vinh – Cửa Lò được triển khai từ lâu nhưng đến nay tiến độ vẫn đang ì ạch.

Liên quan đến dự án đại lộ Vinh – Cửa Lò, Phó Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải Nguyễn Quế Sự cho biết, nguyên nhân do công tác GPMB chậm và hiện đang vướng mắc tại khu vực thành phố Vinh. Theo cam kết của UBND thành phố Vinh đến 30/3/2020 sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng của dự án và Sở Giao thông  - Vận tải cam kết thông tuyến đường vào 30/6/2020.  

Phối cảnh một phân khu trên Đại lộ Vinh - Cửa Lò.
Phối cảnh một phân khu trên Đại lộ Vinh - Cửa Lò.

Phát biểu tại cuộc họp báo, đồng chí Bùi Đình Long – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, kết quả chung của tỉnh trong năm 2019 có sự đóng góp trí tuệ, công sức của các cơ quan báo chí và các nhà báo, nhất là trong việc cổ vũ các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới cũng như tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội về chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đặc biệt là sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập khối, xóm, bản…

Các cơ quan báo chí và nhà báo cũng đã tích cực vào cuộc để phản ánh những vấn đề bất cập trong quản lý điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp và các vấn đề nóng để các cấp, các ngành vào cuộc xử lý, chấn chỉnh.

Nhấn mạnh năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng chung của Đảng, đất nước và riêng Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long mong muốn các cơ quan báo chí, các nhà báo tiếp tục đồng hành với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, các địa phương nhằm tạo sự phát triển chung của Nghệ An trong năm 2020 cao hơn năm 2019.

Về cụ thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí, các nhà báo  đẩy mạnh tuyên truyền đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn; tăng cường quảng bá sự đổi mới và hình ảnh quê hương, con người Nghệ An cũng như tiềm năng, thế mạnh trong thu hút đầu tư của Nghệ An, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh.

Gắn với đó, các cơ quan báo chí, các nhà báo cũng cần đồng hành với tỉnh trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát cũng như kịp thời phát hiện, phản ánh những vi phạm tiềm ẩn của những đơn vị mà các cơ quan chức năng chưa kịp thời phát hiện. Trên cơ sở đó nhằm ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực khi mới manh nha hoặc ngăn chặn sai phạm nhỏ trở thành sai phạm lớn.

Liên quan các vấn đề mà các cơ quan báo chí nêu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu trả lời, tránh các vấn đề, các sự việc được nêu tại cuộc họp này lại tiếp tục nêu ở cuộc họp sau.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.