Dấu ấn 'Thanh niên xây dựng nông thôn mới' ở Hưng Nguyên

(Baonghean) - Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Huyện đoàn Hưng Nguyên đã xây dựng đề án “Thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới” với những việc làm thiết thực hướng về vùng khó khăn, vùng đặc thù...

Công trình, phần việc vì cộng đồng

Một trong những hoạt động để lại nhiều dấu ấn trong phong trào “Thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới” của tuổi trẻ huyện Hưng Nguyên là chương trình tu sửa, xây mới sân bóng chuyền cho người dân vùng đặc thù và tổ chức giao lưu, kết nghĩa giữa các chi đoàn khối cơ quan, đơn vị, trường học với các chi đoàn vùng giáo. 

Mới đây nhất, Huyện đoàn đã hỗ trợ xây dựng sân bóng chuyền bằng xi măng diện tích 250m2 trị giá  20 triệu đồng và toàn bộ cọc, bóng, lưới cho người dân xóm 7, xã Hưng Nhân. Có mặt khi người dân xóm 7 đang trộn vữa đổ sân bóng, chúng tôi được ông Âu Dương Hòa - Bí thư Chi bộ xóm cho biết: Xóm có 152 hộ, trong đó có 48 hộ là giáo dân, kinh tế chủ yếu phụ thuộc nông nghiệp. Đàn ông đi xây, phụ nữ ở nhà làm ruộng. Đời sống người dân nhìn chung còn khó khăn, nên khi nhận được tin Huyện đoàn hỗ trợ sân bóng chuyền đúng dịp xóm đón nhận danh hiệu làng văn hóa, bà con phấn khởi lắm. Buổi tối chi bộ, ban cán sự xóm thông báo trên loa phóng thanh, sáng sớm mai người dân tự giác đến chung tay với cán bộ đoàn để làm nền, đổ xi măng sân bóng chuyền. “Bóng chuyền  là môn thể thao yêu thích của người dân trong xóm. Bà con còn đề nghị sau khi sân bóng hoàn thành xóm mắc thêm bóng điện để giao lưu bóng chuyền vào buổi tối!”, ông Âu Dương Hòa hồ hởi nói.

Sân bóng chuyền ở xóm 7, xã Hưng Nhân được xây dựng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Huyện đoàn Hưng Nguyên .	Ảnh: K.L
Sân bóng chuyền ở xóm 7, xã Hưng Nhân được xây dựng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Huyện đoàn Hưng Nguyên . Ảnh: K.L

Trực tiếp giám sát việc triển khai làm sân bóng cho người dân, anh Cao Anh Đức - Bí thư Huyện đoàn Hưng Nguyên cho hay: Đây là hoạt động nằm trong đề án “Thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới” của Huyện đoàn hướng về các vùng còn nhiều khó khăn. Kinh phí do đoàn viên thanh niên trong huyện đóng góp. Ngoài làm mới 6 sân bóng chuyền cho các xóm vùng giáo ở các xã Hưng Nhân, Hưng Trung, Hưng Tây... trị giá mỗi sân khoảng 20 triệu đồng, chương trình còn hỗ trợ một phần cho các chi đoàn tu sửa, nâng cấp khoảng 15 sân bóng cũ.

Cùng với các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần, nhiều hoạt động góp phần nâng cao ý thức cho người dân trong xây dựng nếp sống văn minh, sạch, đẹp cũng được tổ chức Đoàn các cấp quan tâm, thực hiện. Theo đó, hàng năm, 100% cơ sở Đoàn trên địa bàn đảm nhận các công trình phần việc thanh niên liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường như “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”… thu gom hơn 17 tấn rác thải. Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp tổ chức các chiến dịch lớn như: nạo vét khơi thông kênh 17A đoạn đi qua xã Hưng Tây phục vụ chống hạn, tiêu úng cho các địa bàn Hưng Nguyên, Nghi Lộc với hơn 400 đoàn viên, thanh niên tham gia; nạo vét, mở rộng kênh Gia Điểm - Ổ Ga (đoạn đi qua địa phận xã Hưng Xuân) với sự tham gia của trên 350 đoàn viên thanh niên. Toàn huyện có 23 đội hình thanh niên tình nguyện tại các cơ sở Đoàn, tham gia tích cực vào các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương...

“Giữ chân” thanh niên bằng các mô hình kinh tế

Xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân nói chung, thanh niên nói riêng là điều kiện tiên quyết trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời cũng là giải pháp “giữ chân” thanh niên ở lại địa phương, Huyện đoàn Hưng Nguyên tập trung ưu tiên hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp trên quê hương. 

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn Hưng Nguyên triển khai nhiều giải pháp: khuyến khích, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế gia đình như phối hợp mở các lớp đào tạo nghề, tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên; hỗ trợ thanh niên xây dựng và phát triển tổ hợp tác thanh niên, tổ tiết kiệm và vay vốn, các mô hình liên kết phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn thanh niên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ, đội, nhóm trợ vốn giúp nhau lập nghiệp, động viên thanh niên mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, gây dựng các mô hình phát triển kinh tế ngay trên đất quê...

Phạm Danh Quý - Chi đoàn xóm 3, xã Hưng Nhân sắm máy cày từ nguồn vốn vay ủy thác của tổ chức đoàn. 	Ảnh: Hoài Thu
Phạm Danh Quý - Chi đoàn xóm 3, xã Hưng Nhân sắm máy cày từ nguồn vốn vay ủy thác của tổ chức đoàn. Ảnh: Hoài Thu

Mô hình kinh tế trang trại tổng hợp của anh Phạm Danh Quý ở xóm 3, xã Hưng Nhân là một ví dụ điển hình. Trước đây, anh Quý từng rời địa phương đi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhưng đời sống vẫn không khấm khá lên. Vì vậy, anh quyết định về quê đầu tư  phát triển mô hình kinh tế. Cái khó là phải thuê được mặt bằng sản xuất.

Nắm bắt được nguyện vọng của anh Quý, Huyện đoàn Hưng Nguyên chủ động làm việc với UBND xã Hưng Nhân, có công văn đề nghị chính quyền ưu tiên tạo điều kiện cho anh Phạm Danh Quý thuê đất sản xuất nông nghiệp. Đồng thời hỗ trợ  anh cả về thủ tục pháp lý, một phần vốn vay ngân hàng để nhanh chóng ổn định sản xuất. Nay anh Quý đã có một trang trại 3 ha  trồng các loại hoa màu với hiệu quả khả quan. Anh Phạm Danh Quý cho biết: Nhờ có sự giúp đỡ, động viên của Huyện đoàn và chính quyền địa phương, tôi mới mạnh dạn là người tiên phong đầu tư phát triển kinh tế tại vùng Bãi Lời kết hợp trồng rau màu, chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Trong các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích thanh niên phát triển kinh tế, tuổi trẻ Hưng Nguyên cũng dành sự ưu tiên cho vùng khó khăn, vùng đặc thù. “Đến nay, Huyện đoàn đã hỗ trợ xây dựng 7 mô hình thanh niên phát triển kinh tế ở các vùng khó khăn, vùng có đông đồng bào theo đạo và sẽ tiếp tục quan tâm đến hoạt động này trong thời gian tới, vừa tăng cường công tác mở rộng, đoàn kết,  tập hợp thanh niên vừa góp phần đưa đề án “Thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới đi vào cuộc sống có hiệu quả” - Bí thư Huyện đoàn Hưng Nguyên Cao Anh Đức cho biết thêm.

P.V

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Các điểm du lịch Nghệ An chuẩn bị kỳ nghỉ lễ; Hướng dẫn di chuyển trên cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt; Thêm hàng trăm chỉ tiêu để "giảm nhiệt" tuyển sinh lớp 10 ở TP.Vinh...là những thông tin nổi bật trong ngày.

Công ty Điện lực Nghệ An: Hành trình 65 năm thắp sáng niềm tin

Công ty Điện lực Nghệ An: Hành trình 65 năm thắp sáng niềm tin

(Baonghean.vn) - Trong hành trình 65 năm (1959-2024), các thế hệ CBCNV Công ty Điện lực Nghệ An luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn gian khổ, xây dựng và phát triển đưa Công ty lớn mạnh không ngừng, vươn tới những mục tiêu ngày càng cao hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế quê hương, đất nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 26/4, Đoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.