Điện Kremlin nói gì về ‘âm mưu Maidan’ tại Serbia?

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, tình trạng bất ổn “rõ ràng” do các bên thứ ba khuấy động.

658999e22030276cc7340799-2773.jpeg
Đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát tại Hội đồng thành phố Belgrade ở Serbia vào ngày 24/12. Ảnh: Getty

Theo RT, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 25/12 tuyên bố, cuộc bạo loạn cuối tuần vừa qua ở thủ đô Belgrade của Serbia là do “các bên thứ ba” kích động, bao gồm cả từ nước ngoài.

Serbia đã chứng kiến một loạt cuộc biểu tình sau cuộc bầu cử quốc hội ngày 17/12, trong đó Đảng Tiến bộ Serbia (SNS) cầm quyền đã giành chiến thắng quyết định. Liên minh đối lập Serbia chống bạo lực (SPN), thân EU, đã đưa ra cáo buộc về “hành vi trộm cắp phiếu bầu”.

Tình trạng bất ổn leo thang vào tối 24/12 khi những người biểu tình tìm cách bao vây các tòa nhà chính phủ ở Belgrade. Cảnh sát sau đó đã giải tán những người biểu tình khỏi trung tâm thành phố trong bối cảnh xảy ra các cuộc đụng độ bạo lực.

Phát biểu trước truyền thông Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Peskov cho biết không có gì cho thấy tồn tại những sự bất thường trong cuộc bầu cử ở Serbia, đồng thời giải thích rằng các nhà quan sát “không ghi nhận bất kỳ hành vi vi phạm nào có thể gây nghi ngờ” về tính chính danh của các cuộc bầu cử.

“Rõ ràng là, có những quá trình và nỗ lực của các lực lượng thứ ba, bao gồm cả từ nước ngoài, nhằm kích động tình trạng bất ổn như vậy ở Belgrade. Đây là những gì chúng ta đang nhìn thấy. Chúng tôi không nghi ngờ gì rằng ban lãnh đạo nước cộng hòa này sẽ duy trì nhà nước pháp quyền trong nước”, ông Peskov nói.

Quan chức Điện Kremlin nhấn mạnh, Moskva duy trì chính sách không can thiệp vào công việc của các nước khác và cho biết thêm rằng điều này đặc biệt áp dụng với “đồng minh và đối tác” của Nga là Serbia.

Phát biểu của ông Peskov cũng tương đồng với những tuyên bố trước đó cùng ngày của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. “Những âm mưu của phương Tây nhằm khuấy động tình hình ở Serbia bằng cách sử dụng các cách thức tổ chức các cuộc đảo chính kiểu Maidan là rõ ràng” - bà Zakharova nói, đề cập đến cuộc nổi dậy vũ trang năm 2014 ở Kiev chứng kiến chính phủ dân cử của Ukraine bị lật đổ.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic lên án vụ bạo loạn ở Belgrade là một âm mưu “cách mạng màu” - thuật ngữ thường dùng để mô tả các phong trào do các nước phương Tây, thường là Mỹ tài trợ và tổ chức, nhằm lật đổ các nhà lãnh đạo đi ngược lại lợi ích của Washington.

Ông Vucic ban đầu cảm ơn “các cơ quan nước ngoài” không nêu tên vì đã cảnh báo Belgrade về “chính xác những gì những kẻ côn đồ đang chuẩn bị”. Thủ tướng Serbia Ana Brnabiс sau đó tiết lộ rằng Belgrade đã nhận được thông tin tình báo quan trọng từ Moskva về kế hoạch của những người biểu tình.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.