Đức phân bổ 300 triệu Euro mua đạn dược cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ủng hộ sáng kiến của CH Séc về việc tìm mua đạn pháo cho Ukraine ở nước thứ ba, Đức quyết định phân bổ 300 triệu Euro để tham gia. Berlin cho biết, sẽ mua ít nhất 800.000 quả đạn pháo cho Kiev. 

Binh sĩ Ukraine bê đạn pháo tự hành 2S5 Giatsint-S bên ngoài thành phố tiền tuyến Bakhmut, Ukraine ngày 5/3. Ảnh: Reuters
Binh sĩ Ukraine bê đạn pháo tự hành 2S5 Giatsint-S bên ngoài thành phố tiền tuyến Bakhmut, Ukraine. Ảnh: Reuters

Theo hãng thông tấn TASS ngày 22/3, tờ Bloomberg đưa tin Đức dự định phân bổ 300 triệu Euro để tham gia sáng kiến ​​của Cộng hòa Séc về việc mua đạn pháo từ nước thứ ba để viện trợ cho Ukraine.

Theo đó, 300 triệu Euro (tương đương 326 triệu USD) sẽ đủ để trả chi phí cho khoảng 180.000 quả đạn pháo.

Trước đó, Chánh Văn phòng Thủ tướng Đức Steffen Hebestreit cho biết, Đức sẽ tham gia sáng kiến ​​của CH Séc để mua ít nhất 800.000 quả đạn pháo cho Lực lượng Vũ trang Ukraine ở các quốc gia ngoài Liên minh châu Âu, và sẽ phân bổ cho việc này với "số tiền hàng trăm triệu Euro".

Ngày 17/2, tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống CH Séc Petr Pavel cho biết, Praha đã tìm thấy khả năng mua hàng trăm nghìn quả đạn pháo từ nước thứ ba cho Ukraine, nếu có đủ kinh phí để thực hiện sáng kiến ​​này. Trước đó, Séc không hài lòng với việc Liên minh châu Âu không thực hiện được lời hứa cung cấp cho Kiev 1 triệu quả đạn pháo từ tháng 3/2023 đến tháng 3/2024, nên đã yêu cầu Brussels bắt đầu mua đạn pháo cho Ukraine trên toàn thế giới, đặc biệt là ở Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Phi và Hàn Quốc.

Nico Lange - cựu Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng Đức cho biết: “Sáng kiến ​​của Cộng hòa Séc sẽ giúp Ukraine ổn định mặt trận và giành lại thế chủ động”.

Không giống như Mỹ, Pháp hay Đức, vốn chủ yếu tập trung vào việc tăng cường sản xuất trong nước để cung cấp cho Ukraine, giới chức CH Séc tập trung vào tìm nguồn cung trang thiết bị hiện có. CH Séc âm thầm liên hệ khắp thế giới, giành được các hợp đồng mua bán và đàm phán xuất khẩu từ nhiều quốc gia sản xuất. Cho đến nay, CH Séc đã đảm bảo được nguồn tài trợ cho đợt đầu tiên với khoảng 300.000 quả đạn pháo.

Các quan chức NATO và EU đã công khai ủng hộ sáng kiến ​​của CH Séc trong những ngày gần đây./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.