Đức rút dần các hệ thống phòng không Patriot ra khỏi Ba Lan

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Bộ Quốc phòng Đức thông báo, nước này bắt đầu rút hệ thống tên lửa phòng không Patriot và nhân sự quân sự ra khỏi Ba Lan. 

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot. Ảnh: Bộ Quốc phòng Đức
Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot. Ảnh: Bộ Quốc phòng Đức

Bộ Quốc phòng Đức tuyên bố nước này đang bắt đầu rút dần 3 hệ thống phòng không Patriot, và lực lượng quân đội phục vụ ra khỏi Ba Lan.

"Vào ngày 10/11 tới, lực lượng đặc nhiệm phòng thủ tên lửa và phòng không của Đức sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình, như một phần trong các hoạt động nâng cao an ninh của NATO. Tiếp đó, ngày 15/11, sẽ rút dần nhân sự và 3 đơn vị tham chiến về Đức" - Bộ Quốc phòng Đức đưa ra thông báo.

Đức đã cung cấp các hệ thống Patriot và phi hành đoàn cho Ba Lan vào tháng 1 năm nay, sau sự cố một tên lửa phòng không S-300 của Ukraine đi lạc, tấn công làng Przewodow (Ba Lan) hồi tháng 11/2022. Tổng cộng có 3 hệ thống Patriot của Đức được triển khai ở Ba Lan, cùng với khoảng 320 nhân viên Bundeswehr (tên gọi của lực lượng phòng vệ Liên bang Đức).

Trong khi đó, hệ thống phòng không Patriot đã được triển khai ở Slovakia từ các nước đối tác NATO vào tháng 3 năm ngoái, ngay sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Việc Đức triển khai tổ hợp tên lửa phòng không Patriot tại Ba Lan và Slovakia được cho là nhằm giúp củng cố khả năng phòng thủ ở sườn phía đông của NATO.

Vào tháng 4/2023, truyền thông Đức đưa tin rằng các hệ thống phòng không sẽ chỉ ở Ba Lan cho đến tháng 6. Sau đó Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak lên tiếng kêu gọi kéo dài thời gian ở lại của các hệ thống phòng không này. Vào tháng 8, nhiều thông tin cho rằng hệ thống này sẽ vẫn ở Ba Lan cho đến cuối năm nay.

Đức có 36 tổ hợp Patriot trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Ngày nay, Đức chỉ còn 11 tổ hợp Patriot.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.