EU cảnh báo Mỹ về ý nghĩa chiến thắng của Nga ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Việc Ukraine thua Nga sẽ làm tổn hại đến uy tín của Washington với tư cách là bên cung cấp an ninh, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU Josep Borrell cảnh báo trong chuyến thăm Mỹ. Ông nói thêm rằng Kiev rất nóng lòng chờ đến cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ.

anh-1-9528.jpg
Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU Josep Borrell. Ảnh: Getty

Ông Borrell đã nói chuyện với báo chí ở Washington ngày 14/3, sau khi gặp các quan chức cấp cao của Mỹ, bao gồm cả Ngoại trưởng Antony Blinken. Ông cho biết thông điệp của ông là Ukraine rất cần sự hỗ trợ bổ sung hiện đang bị ngăn cản tại Hạ viện Hoa Kỳ.

“Những tháng tiếp theo sẽ mang tính quyết định. Nhiều nhà phân tích dự đoán một cuộc tấn công lớn của Nga vào mùa hè này và Ukraine không thể đợi cho đến khi có kết quả của cuộc bầu cử Mỹ tiếp theo”, nhà ngoại giao hàng đầu của Brussels cho biết. Ông nói thêm rằng chiến thắng của Nga trong cuộc xung đột “sẽ có tác động to lớn đối với Mỹ và hệ thống liên minh được xây dựng xung quanh Mỹ và châu Âu”. Nếu điều đó xảy ra, “không quốc gia nào có thể chắc chắn" về việc Washington sẽ “đến giúp đỡ bất kỳ đồng minh nào” khi bị tấn công. Vì Ukraine không phải là thành viên NATO nên Mỹ không bị ràng buộc bởi bất kỳ nghĩa vụ nào phải bảo vệ Kiev. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết sẽ giúp Ukraine chống lại Nga “lâu nhất có thể” để giành chiến thắng. Năm ngoái, các lực lượng Ukraine đã cố gắng phát động một cuộc phản công lớn bằng cách sử dụng vũ khí hạng nặng do phương Tây tài trợ nhưng không giành được bất kỳ lợi ích lãnh thổ đáng kể nào.

Giữa những thất bại trên chiến trường của Kiev, vấn đề tiếp tục viện trợ đã bị lôi kéo vào nền chính trị đảng phái của Hoa Kỳ. Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã chặn yêu cầu của ông Biden về khoản hỗ trợ thêm 60 tỷ USD, trong đó Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho rằng Nhà Trắng không thể đưa ra một chiến lược thuyết phục để giành được chiến thắng ở Ukraine. Ông Borrell cam kết EU sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kiev nhưng nhấn mạnh Mỹ cũng cần phải gánh vác trách nhiệm này.
Moskva coi cuộc xung đột Ukraine là một cuộc chiến ủy nhiệm do Mỹ dẫn đầu chống lại Nga và tuyên bố rằng họ đang mạo hiểm hơn nhiều so với phương Tây. “Đối với chúng tôi đó là vấn đề sống chết. Đối với (Mỹ), vấn đề là cải thiện vị thế chiến thuật của họ (trên toàn cầu và ở châu Âu)”, Tổng thống Vladimir Putin nhắc lại trong một cuộc phỏng vấn tuần này.
Tuy nhiên, các quan chức Nga khẳng định không có loại vũ khí nào của phương Tây cung cấp cho Kiev có thể thay đổi kết quả của cuộc chiến.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.