Mỹ gửi gói vũ khí mới trị giá 300 triệu USD cho Ukraine

Hoàng Bách (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chính quyền của Tổng thống Joe Biden hôm 12/3 cho biết, Mỹ sẽ gửi một gói viện trợ quân sự mới trị giá 300 triệu USD cho Ukraine, động thái đầu tiên trong nhiều tháng khi nguồn ngân sách bổ sung cho Kiev vẫn bị các nhà lãnh đạo phe Cộng hòa trong Quốc hội chặn lại.

quan-nhan-ukraine-tham-gia-huan-luyen-anh-reuters-8180.jpeg
Quân nhân Ukraine tham gia huấn luyện. Ảnh: Reuters

Nhà Trắng vẫn đang xoay xở tìm cách gửi thêm viện trợ quân sự do tình hình trên chiến trường và sự phản đối việc tài trợ từ những nhân vật theo đường lối cứng rắn của Đảng Cộng hòa.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, khoản tài trợ này đến từ khoản tiết kiệm chi phí ngoài dự kiến từ các hợp đồng của Lầu Năm Góc và sẽ được sử dụng cho các loại đạn pháo và đạn dược phục vụ Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS).

Sullivan nói với các phóng viên: “Loại đạn này sẽ giúp những nòng súng của Ukraine khai hoả được trong một thời gian, nhưng chỉ trong thời gian ngắn”, cho biết thêm rằng nó có thể chỉ hữu ích với Ukraine trong vài tuần.

Sullivan khẳng định: “Số lượng vũ khí này không đủ để đáp ứng nhu cầu trên chiến trường của Ukraine và nó sẽ không ngăn được việc Ukraine cạn kiệt đạn dược”.

Gói vũ khí mới được Reuters đưa tin đầu tiên hôm 12/3.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Pat Ryder cho biết, gói này bao gồm tên lửa phòng không và đạn pháo. Ông cho biết việc cung cấp vũ khí cho Ukraine thông qua các khoản tiết kiệm từ hợp đồng của Lầu Năm Góc có thể chỉ là tình huống xảy ra một lần và không phải là cách tài trợ bền vững cho Kiev.

Các quan chức Mỹ cũng đã xem xét các phương án để tịch thu khoảng 285 tỷ USD tài sản của Nga bị phong toả vào năm 2022 và sử dụng số tiền này để thanh toán cho vũ khí của Ukraine.

Thông báo này được đưa ra khi Tổng thống và Thủ tướng Ba Lan gặp Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng vào cuối ngày 12/3 để bàn về các cách tăng cường hỗ trợ cho Ukraine.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói với các phóng viên: “Hỗ trợ tài chính cho Ukraine vẫn là rẻ nếu xét đến những kiểu hỗ trợ khác”.

Theo Reuters, việc sử dụng số tiền đã được hoàn lại để bổ sung kho dự trữ sẽ mở ra một cơ hội hẹp cho phép gửi thêm viện trợ từ các nguồn dự trữ hiện có trong lúc chính quyền Biden chờ nguồn tài trợ bổ sung được các nhà lập pháp thông qua.

Ông Biden, một đảng viên Đảng Dân chủ, đã ủng hộ viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi xung đột với Nga bùng phát vào năm 2022, trong khi đối thủ tiềm năng từ đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử ngày 5/11 ở Mỹ, cựu Tổng thống Donald Trump, lại có lập trường theo chủ nghĩa biệt lập hơn.

Chủ tịch Hạ viện Đảng Cộng hòa Mike Johnson, một đồng minh của ông Trump, cho đến nay vẫn từ chối tổ chức cuộc bỏ phiếu về dự luật cung cấp thêm 60 tỷ USD cho Ukraine.

Biện pháp này đã được Thượng viện do Đảng Dân chủ nắm quyền điều hành thông qua và cả Đảng Cộng hòa lẫn Đảng Dân chủ tại Hạ viện đều nói rằng nó sẽ được thông qua nếu các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa trong Hạ viện tạo điều kiện tổ chức bỏ phiếu.

khoi-boc-len-trong-vu-phao-kich-gan-bakhmut-thuoc-vung-donetsk-hom-8-3-anh-reuters-6873.jpeg
Khói bốc lên trong vụ pháo kích gần Bakhmut thuộc vùng Donetsk hôm 8/3. Ảnh: Reuters

Lãnh đạo các cơ quan tình báo Mỹ hôm 12/3 đã thúc ép các thành viên Hạ viện phê duyệt viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine, nói rằng điều này sẽ không chỉ tăng cường cho Kiev trước Nga mà còn gây trở ngại cho hành vi gây hấn của Trung Quốc.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 11/3 cho biết, tình hình dọc mặt trận giữa nước này với Nga đang ở mức tốt nhất trong 3 tháng qua, với việc quân đội Moskva không còn tiến quân sau khi họ chiếm được thành phố Avdiivka ở phía Đông vào tháng trước.

Ông Zelensky, trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình BFM của Pháp cho biết, Ukraine đã cải thiện vị thế chiến lược của mình mặc dù thiếu vũ khí, nhưng cho rằng tình hình có thể thay đổi một lần nữa nếu không có nguồn cung mới.

Trước đó, ông nói rằng Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công mới nhằm vào Ukraine bắt đầu vào cuối tháng 5 hoặc mùa hè. Ông Zelensky cho biết 31.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng kể từ tháng 2 năm 2022.

Reuters cho rằng, việc chiếm được Avdiivka đã tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng của Nga trong việc bảo vệ trung tâm khu vực Donetsk, cách đó 20 km về phía Đông.

Đầu tháng này, một chỉ huy quân sự hàng đầu cho biết, quân đội Ukraine đã buộc phải rời khỏi một số khu định cư lân cận Avdiivka do Nga tiếp tục tấn công trong bối cảnh kho dự trữ đạn dược của nước này đang cạn kiệt.

Bộ Quốc phòng Đan Mạch hôm 12/3 cho biết, họ sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự mới bao gồm hệ thống pháo Caesar và đạn dược cho Ukraine trị giá khoảng 336,6 triệu USD.

Tờ Financial Times dẫn lời các quan chức, đưa tin hôm 12/3 rằng các nước thuộc Liên minh châu Âu chuẩn bị nhất trí về khoản bổ sung mới trị giá 5 tỷ euro (5,46 tỷ USD) cho một quỹ dùng để tài trợ cho các chuyến hàng quân sự tới Ukraine.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.