Gần 200 trường đại học sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của 2 Đại học Quốc gia

Theo Phương Liên (Chinhphu.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã được 105 đơn vị đại học và cao đẳng đăng ký để sử dụng xét tuyển năm 2024.

6 đợt thi của ĐH Quốc gia Hà Nội

Năm 2024, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức dự kiến 6 đợt thi và phục vụ cho 84 nghìn lượt đăng ký. Đợt thi cuối cùng diễn ra vào ngày 1 và 2/6/2024 tại Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương.

Ngày 18/2, ĐH Quốc gia Hà Nội đã chính thức mở cổng đăng kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của năm 2024. Đợt đăng ký này sẽ dành cho những thí sinh muốn dự kỳ thi này trong khoảng thời gian 23/4 và 24/3.

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội dự kiến đáp ứng tổ chức thi cho 8.000 thí sinh đợt này, tại 3 địa điểm gồm Hà Nội, Nam Định và Thái Bình.

Theo hướng dẫn, thí sinh đăng ký thi tại: http:/hsa.edu.vn/ và chọn địa điểm thi, ngày thi, ca thi. Hệ thống đăng ký chỉ cho phép tài khoản đăng nhập và thao tác trên một thiết bị máy tính tại cùng thời điểm. Đồng thời hệ thống cho phép thí sinh đăng ký tối đa 2 lượt thi/năm (tính đến ngày 31/12/2024). Hai lượt thi cách nhau liền kề tối thiểu 28 ngày. Ca thi sẽ tự động đóng khi đã hết chỗ đăng ký.

Thí sinh cần lựa chọn ca thi đánh giá năng lực tránh trùng lịch thi học kỳ của trường hoặc lịch thi của các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào đầu tháng 4 hàng năm.

Về bài thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn làm bài trên máy tính như mọi năm, thời gian từ 195-199 phút.

Cấu trúc đề thi gồm ba phần với các câu hỏi trắc nghiệm khách quan (lựa chọn đáp án) và câu hỏi điền đáp án ở lĩnh vực Toán học (50 câu, 75 phút), Văn học - Ngôn ngữ (50 câu, 60 phút), Khoa học tự nhiên - xã hội (50 câu, 60 phút).

1658819261314655625052-1anh-1-6273.jpg
Một buổi thi kỳ thi đánh giá năng lực tại ĐH Quốc gia Hà Nội - Ảnh: VGP/PL

Phần 1 và 3 sẽ có thêm 1-3 câu hỏi thử nghiệm không tính điểm. Thí sinh tra cứu kết quả thi và nhận giấy chứng nhận sau 14 ngày dự thi. Giấy chứng nhận cũng được gửi về địa chỉ và số điện thoại mà thí sinh khai báo khi đăng ký.

Trước đó, năm 2023, ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức 8 đợt thi đánh giá năng lực. Số lượt thí sinh đăng ký dự thi là hơn 90.000, số dự thi chính thức là hơn 87.000, đông nhất từ Hà Nội (37% tổng số thí sinh), kế đến là Nam Định (7%). Kết quả kỳ thi này được 74 trường ĐH, học viện dùng để tuyển đầu vào.

105 đơn vị sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo - ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh cũng vừa công bố danh sách 105 đơn vị ĐH và cao đẳng đăng ký sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh để xét tuyển năm 2024. Trong đó, có 88 đơn vị đào tạo bên ngoài sử dụng kết quả thi để xét tuyển một phần chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024.

Theo danh sách, trong hệ thống ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh có 9 thành viên, gồm: Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Kinh tế - Luật, Trường ĐH Công nghệ thông tin, Trường ĐH Quốc tế, Trường ĐH An Giang (tỉnh An Giang), Phân hiệu ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh tại tỉnh Bến Tre và Khoa Y.

Ngoài ra, có 8 trường CĐ cũng xét tuyển bằng điểm kỳ thi này, gồm: Trường CĐ Bình Phước (tỉnh Bình Phước), Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, Trường CĐ Miền Nam, Trường CĐ Quốc tế TP Hồ Chí Minh, Trường CĐ Sài Gòn Gia Định, Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Trường CĐ Sư phạm Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) và Trường CĐ Viễn Đông.

Theo kế hoạch, kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh năm nay sẽ tổ chức 2 đợt thi trước kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

Cụ thể, thí sinh có thể tham dự thi đợt 1 (diễn ra ngày 7/4 tại 24 tỉnh/thành phố); đợt 2 (ngày 2/6 tại 12 tỉnh/thành phố), hoặc cả 2 đợt thi.

Thời gian mở cổng đăng ký thi đợt 1 năm 2024 đến ngày 4/3. Thí sinh có thể đăng ký dự thi trực tuyến tại trang: https://thinangluc.vnuhcm.edu. Kết quả của đợt 1 sẽ được công bố vào ngày 15/4. Kết quả của đợt 2 sẽ được công bố vào ngày 10/6.

Theo Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo - ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, kỳ thi đánh giá năng lực chú trọng đánh giá các năng lực cơ bản để học đại học của thí sinh như: Sử dụng ngôn ngữ, tư duy logic, xử lý số liệu, giải quyết vấn đề. Về hình thức, bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan đã lựa chọn với thời gian làm bài 150 phút. Cấu trúc bài thi gồm 3 phần: Sử dụng ngôn ngữ; toán học, tư duy logic, phân tích số liệu và giải quyết vấn đề./.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.