Gia đình Nhà văn Sơn Tùng đề nghị làm rõ sách "Búp sen xanh" bị "in lậu" xuất hiện trong Hội chợ sách quốc tế

Gia đình nhà văn Sơn Tùng đã đề nghị làm rõ sự việc tác phẩm Búp sen xanh bị "in lậu" mang logo Nhà xuất bản Phụ nữ (2010) được bày bán tại Hội chợ sách quốc tế lần thứ V – 2015 diễn ra tại Công viên Thống Nhất (10 – 14.9).

Ông Bùi Sơn Định, con trai Nhà văn Sơn Tùng cho biết: “Tiểu thuyết Búp sen xanh được xuất bản lần đầu tiên vào tháng 3.1982 tại NXB Kim Đồng, đồng thời tác giả cuốn sách là cha tôi đã ủy thác quyền khai thác cho NXB Kim Đồng từ đó cho đến nay. Trường hợp NXB nào muốn xuất bản Búp sen xanh phải trao đổi và được sự đồng ý của NXB Kim Đồng”.

 

Cũng theo ông Định, năm 2010, nhà văn Sơn Tùng lâm trọng bệnh nằm liệt một chỗ, từ đó, mọi việc được ủy quyền cho vợ quyết định. Từ ngày lâm bệnh, ngoài tiền lương và trợ cấp thương tật, vợ chồng nhà văn Sơn Tùng chỉ biết trông chờ vào nguồn thu nhập từ tiền nhuận bút do NXB Kim Đồng tái bản tiểu thuyết Búp sen xanh hàng năm. 

Ông Định cho hay: “Khi biết sự việc này, tôi và gia đình cảm thấy rất buồn vì đây là một hội chợ sách lớn mang tầm quốc tế mà lại để xảy ra việc bày bán sách lậu bởi từ đó đến nay, mẹ tôi không kí hợp đồng với NXB nào khác. Tôi mong các cơ quan báo chí làm rõ sự việc để đứa con tinh thần của cha tôi không bị các đơn vị khác sử dụng một cách bừa bãi”.

Ngoài việc phát hiện tiểu thuyết Búp sen xanh bị "in lậu" mang logo NXB Phụ nữ được bày bán tại Hội chợ sách quốc tế năm nay, ông Định còn cho biết thêm, hiện nay trong nhiều nhà sách ở Hà Nội vẫn bày bán ấn phẩm "Búp sen xanh" gắn logo nhà xuất bản Phụ nữ (2010), trên xi-nhê đề rõ: số lượng in 1.000 cuốn, khổ 13 x 19 cm, tại xưởng in Công ty Khảo sát và Xây dựng. Giấy phép xuất bản số: 108/1432-XB-QLXB.250-PN.

Cuốn sách Búp sen xanh gắn mác NXB Phụ nữ.
Cuốn sách Búp sen xanh gắn mác NXB Phụ nữ.

Trao đổi với Lao Động, bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc NXB Phụ nữ cho biết: “Tôi đã nhận được thông tin phản ánh về vấn đề này nhưng chưa có được cuốn sách đó trong tay nên chưa tiến hành điều tra cụ thể, hơn nữa cũng chưa có thời gian vì đang chuẩn bị cho hội sách mới. Chừng nào có trong tay tác phẩm đó, NXB Phụ nữ sẽ có công văn gửi các bộ phận liên quan và tiến hành xác minh. Hiện nay việc in sách lậu diễn ra rất phổ biến, chúng tôi cũng muốn liên kết với các NXB lớn tiến hành xác minh một đợt vào thời gian tới. Nếu sự việc này có thật, chúng tôi sẽ khởi kiện đơn vị nào làm lậu logo của NXB Phụ nữ, bởi lâu nay NXB Phụ nữ không xuất bản tác phẩm của nhà văn Sơn Tùng”.

Được biết, năm 2014 cơ quan chức năng và công luận báo chí đã vào cuộc phát hiện vụ in lậu lớn mang logo của NXB Thời đại. Năm nay, sách lậu lại xuất hiện ở Hội chợ sách quốc tế 2015.Trước đó, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện và thu hồi ấn phẩm Búp sen xanh khi tiến hành thanh tra đột xuất tại Nhà sách Nam Liên (tháng 7.2015).

Theo Người lao động

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.