Quỹ Tấm lòng vàng ở Trường Tiểu học Nghi Long

(Baonghean) - Với mục tiêu không để học sinh nghèo thất học, trong những năm qua nhiều đơn vị trường học ở Nghi Lộc đã có nhiều cách làm hay để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Điển hình cho phong trào này là đơn vị Trường Tiểu học Nghi Long (huyện Nghi Lộc).
 
Chúng tôi đến thăm lớp 5A, Trường Tiểu học Nghi Long vào thời gian nghỉ giữa giờ. Khác với những buổi học trước, hôm nay các em không ra chơi, mà ở lại lớp để nghe cô giáo chủ nhiệm nói chuyện về lòng nhân ái, về hoàn cảnh khó khăn của những bạn nghèo trong lớp, trong trường cần sẻ chia giúp đỡ. Những điều cô giáo nói, các em đã ý thức rõ hơn về trách nhiệm cũng như tình cảm của mình đối với một số bạn bè không may mắn như mình. Những đồng tiền ít ỏi được bớt từ món quà sáng được 37 học sinh trong lớp quyên góp vào "Quỹ tấm lòng Vàng" như gửi gắm mong muốn các bạn nghèo vững bước đồng hành cùng các em tới trường.
 
Không chỉ có lớp 5A mà toàn bộ 15/15 lớp của Trường Tiểu học Nghi Long đã tổ chức quyên góp ủng hộ bạn nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Trường hiện có 42 em học sinh là con hộ nghèo và cận nghèo, 9 em bị khuyết tật và 2 em bị bệnh nan y. Việc đến trường của các em rất khó khăn. Trăn trở, suy nghĩ tìm ra phương án không để các em phải thất học, năm 2006 trường đã xây dựng "Quỹ tấm lòng Vàng" thông qua việc vận động giáo viên, học sinh, phụ huynh và đặc biệt là con em Nghi Long ở trên mọi miền đất nước quyên góp và ủng hộ. Để vận động được nhiều tấm lòng hảo tâm tham gia vào quỹ tấm lòng vàng, việc đầu tiên là trường đã tập trung đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng học tập của học sinh. Khi chất lượng giáo dục được nâng cao, phụ huynh tin tưởng vào môi trường giáo dục của con em mình và họ đã tích cực tham gia ủng hộ "Quỹ tấm lòng Vàng" của trường. Cô giáo Lê Thị Hồng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghi Long, cho biết: "Nhà trường đặc biệt quan tâm đến công tác khuyến học khuyến tài, tìm mọi giải pháp để quyên góp quỹ hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc. Ngay từ khi phát động nhà trường luôn nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của mọi tầng lớp nhân dân".
 
Từ khi "Quỹ tấm lòng Vàng được xây dựng, đã có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ. Trong năm học 2010-2011, nhà trường đã kêu gọi nhiều cá nhân ủng hộ được trên 30 triệu đồng. Với số tiền này, đã có 10 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được giúp đỡ các khoản đóng góp trong năm học. Ngoài ra, 12 học sinh con hộ nghèo và 2 em khuyết tật được hỗ trợ 400 - 600 ngàn đồng. Hoạt động của Quỹ tấm lòng Vàng của Trường Tiểu học Nghi Long đã được ngành Giáo dục huyện nhà đánh giá cao và xem đây là một hạt nhân tiêu biểu.

Hồng Vinh

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.