(Baonghean.vn) Nhân kỷ niệm 55 năm thành lập khoa Ngữ Văn - Trường đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là các khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, 1956 - 2011), chúng tôi được gặp nhiều thế hệ giảng viên và sinh viên, được nghe kể nhiều câu chuyện thú vị và cảm động. Một trong những câu chuyện khiến nhiều người thán phục là tấm gương học ngoại ngữ của PGS.TS Nguyễn Thiện Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu WTO và các vấn đề quốc tế.
PGS-TS Nguyễn Thiện Nam- người dạy Tiếng Việt cho sinh viên nước ngoài bằng 6 ngoại ngữ. |
PGS.TS Nguyễn Thiện
quê Thanh Chương, Nghệ An, sinh viên lớp Ngôn ngữ, khoa Ngữ văn khóa 21 (1976- 1980). Điều bất ngờ là giảng viên môn Ngoại ngữ ban đầu từng xếp sinh viên Nam vào top yếu nhất lớp, phải tách ra để phụ
đạo hàng tuần. Và khi tốt nghiệp đại học, về nhận công tác tại khoa Tiếng Việt của trường, điều bắt buộc là giảng viên phải thông thạo nhiều ngoại ngữ
để phục vụ tốt nhất cho việc giảng dạy Tiếng Việt cho người nước ngoài. Ông
kể, có hai người khiến ông kính phục và quyết tâm vươn lên học tốt ngoại ngữ.
Người đầu tiên là Giáo sư Phan Ngọc, quê Yên Thành - Nghệ An. Vị giáo sư khả kính này là người thông thạo 14 thứ tiếng, nhiều khi chỉ học trong 2 tháng đã cơ bản đọc thông viết thạo một ngoại ngữ, là một giáo sư của Đại học Tokyo - Nhật Bản khi ông này thông thạo 8 ngoại ngữ. Đó là thời kỳ ông
sang giảng dạy Tiếng Việt tại Nhật Bản và cũng là quá trình hoàn thiện các ngoại ngữ của ông, trong đó có Tiếng Nhật.
Bí quyết để nhanh chóng hoàn thiện 6 ngoại ngữ, ông
Điều đặc biệt là, PGS.TS Nguyễn Thiện Nam, một người Nghệ đã và đang giảng dạy Tiếng Việt cho người nước ngoài bằng 6 ngoại ngữ luôn là một người nói giọng Nghệ rất chuẩn, dù ông ở Hà Nội, Tokyo hay bất cứ nơi nào trong nước và trên thế giới...