Trường Chính trị Nghệ An khai giảng năm học mới

(Baonghean.vn) - Sáng 9/9, Trường Chính trị Nghệ An tổ chức lễ khai giảng năm học 2014 - 2015. Dự lễ có các đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tinh ủy, Nguyễn Hữu Lậm - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Công Dương - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
Các đại biểu về dự lễ.
Các đại biểu về dự lễ.
Đồng chí Nguyễn Thanh Hiền đọc diễn văn khai giảng.
Đồng chí Nguyễn Thanh Hiền đọc diễn văn khai giảng.
Trong những năm qua, Trường Chính trị tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ sở, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng được nâng lên. Nhiều năm liền trường luôn nằm trong tốp đầu cả nước về xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, về chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất... Với những thành tích trên, nhà trường vinh dự được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Chính phủ, UBND tỉnh...
Bước vào năm học mới, Trường Chính trị sẽ thực hiện đồng bộ việc triển khai chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính mới; đẩy mạnh triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng mới ngạch chuyên viên, chuyên viên chính. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng cán bộ, giảng viên...
Đồng chí Lê Quang Huy phát biểu chúc mừng.
Đồng chí Lê Quang Huy phát biểu chúc mừng.
Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Lê Quang Huy biểu dương những cố gắng, nỗ lực của tập thể Đảng ủy, Ban giám hiệu, cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Chính trị với những thành tích đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị trường thực hiện tốt việc đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực, gắn kết nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, tạo cho học viên tính năng động, sáng tạo và tư duy trong quá trình học tập... Nhà trường cũng cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tổng kế thực tiễn, tham gia tích cực công tác nghiên cứu, phản biện để phấn đấu trở thành đơn vị có vị trí quan trọng trong nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của tỉnh nhà...
Đồng chí Lê Quang Huy thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Ba cho thầy Trần Viết Linh.
Đồng chí Lê Quang Huy thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Ba cho thầy Trần Viết Linh.
Trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Phòng đào tạo.
Trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Phòng đào tạo.
Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.
Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.
Tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Lê Quang Huy thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho thầy Trần Viết Linh - Phó hiệu trưởng nhà trường; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng đào tạo vì có thành tích trong công tác từ năm 2011 - 2013. Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và bằng khen của UBND tỉnh cho cho 2 tập thể,  3 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác.
Hữu Quân

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.