Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo vùng dân tộc và miền núi

(Baonghean.vn) - Ngày 24/10, tại huyện Quỳ Châu, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo vùng dân tộc và miền núi”. Tham dự hội thảo có đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lương Quang Kình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục- Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Kế hoach- Đầu tư, Sở Tài chính, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các trường THPT DTNT trên địa bàn; lãnh đạo huyện và ngành Giáo dục các huyện miền núi. 
Đại biểu tham quan Trường Tiểu học Châu Hội
Đại biểu tham quan Trường Tiểu học Châu Hội
Hội thảo tập hợp 29 tham luận xoay quanh vấn đề giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo vùng dân tộc và miền núi. Các đại biểu đã phản ánh thực trạng khó khăn, thiếu thốn và bất cập trong trong công tác giảng dạy và nâng cao chất lượng giáo dục ở địa bàn các huyện miền núi- vùng cao. Từ đó, đưa ra những ý kiến tâm huyết và giải pháp cụ thể, thiết thực để nâng cao chất lượng giáo dục. Đó là tiếp tục quan tâm phát triển mạng lưới trường lớp; đổi mới công tác quản lý và chỉ đạo chuyên môn; tổ chức dạy và học sát với đối tượng học sinh; đẩy mạnh công tác phổ cập và xóa mù chữ; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; tăng cường hệ thống cơ sở vật chất phục vụ dạy học; huy động các nguồn lực tạo nên sức mạnh tổng hợp; kiện toàn bộ phận chỉ đạo công tác giáo dục miền núi và dân tộc...
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh phát biểu tại hội thảo
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh phát biểu tại hội thảo
Đại biểu tham dự hội thảo
Đại biểu tham dự hội thảo
Kết luận hội thảo, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh khẳng định việc nâng cao chất lượng giáo dục vùng miền núi và dân tộc luôn là điều trăn trở của cấp ủy, chính quyền. Trách nhiện này trước tiên thuộc về ngành giáo dục, ngành cần quan tâm việc xây dựng đôi ngũ quản lý và đội ngũ giáo viên giàu tâm huyết. Lãnh đạo cấp huyện cần nâng cao nhận thức, không khoán trắng cho ngành giáo dục và xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng. Các ban ngành liên quan cần thực hiện đầy đủ các chính sách đã ban hành, rà soát những vướng mắc và bật cập để tìm cách giải quyết, quan tâm lồng ghép các chương trình để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Điều quan trọng là đẩy mạnh công tác phối hợp, nâng cao ý thức trách nhiệm và làm rõ nhiệm vụ của từng đơn vị...
Công Kiên

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.