Trường Đại học Công nghiệp Vinh khai giảng năm học mới

(Baonghean.vn) - Sáng 16/11, Trường Đại học Công nghiệp Vinh tổ chức Lễ khai giảng khóa 1 năm học 2014 – 2015. Đến dự có đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng đại diện một số sở, ban ngành và các trường đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn.
Các đại biểu tham dự lễ khai giảng.
Các đại biểu tham dự lễ khai giảng.
Trường Đại học Công nghiệp Vinh chính thức được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập theo Quyết định số 920/QĐ-TTg ngày 12/6/2013. Sau một năm đi vào hoạt động mặc dù còn gặp khá nhiều khó khăn trong quá trình tiếp nhận nhưng nhà trường vẫn đảm nhận tốt việc giảng dạy và học tập cho 1700 sinh viên từ khóa học trước. Trong đó, trên 400 sinh viên đã tốt nghiệp trong năm học 2013 – 2014, trên 400 sinh viên đang tiếp tục hoàn thành các môn học cuối để tốt nghiệp vào cuối tháng 12/2014 và trên 500 sinh viên khác dự kiến sẽ ra trường trong năm 2015. Bên cạnh đó, tại Kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2014, nhà trường đã tuyển sinh khóa đầu tiên, trong đó số sinh viên đăng ký nhập học hệ Đại học đã đạt 137% kế hoạch tuyển sinh.
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh đánh trống khai giảng.
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh đánh trống khai giảng.
Tặng hoa của UBND tỉnh Nghệ An cho lãnh đạo nhà trường.
Lãnh đạo UBND tỉnh tặng hoa nhà trường.
Trao danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho GS-Viện sĩ Đinh Văn Nhã.
Trao danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho GS-Viện sĩ Đinh Văn Nhã.
Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh biểu dương,  ghi nhận những nỗ lực cố gắng của nhà trường trong suốt một năm qua. Năm học 2014 – 2015 này, trên tinh thần của Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đồng chí mong muốn nhà trường phấn đấu hơn đồng thời tập trung vào các nhiệm vụ chính như: đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng rèn luyện kỹ năng thực hành, kỹ năng vận dụng giải quyết các vấn đề thực tiễn, tăng cường đầu tư hệ thống trang thiết bị thí nghiệm, xưởng thực hành, gắn đào tạo với tuyển dụng, mở rộng quan hệ với các doanh nghiệp, các cơ sở nghiên cứu ứng dụng, các trường đại học trên địa bàn tạo điều kiện để sinh viên được thực tập, thực hành ngay trong môi trường tác nghiệp thật. Chú trọng mở rộng đào tạo những ngành nghề mà xã hội yêu cầu, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chú trọng giáo dục đạo đức, văn hóa cho học sinh. Về phía tỉnh, sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để nhà trường xây dựng và phát triển trở thành trung tâm đào tạo uy tín của Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ và của cả nước.
Trao học bổng cho thủ khoa, á khoa.
Trao học bổng cho thủ khoa, á khoa.
Dịp này, nhà trường vinh dự có GS, Viện sỹ  Đinh Văn Nhã, Phó Hiệu trưởng nhà trường đón nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú.
Mỹ Hà

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.