Trường Đại học Vinh kỷ niệm 32 năm Ngày nhà giáo Việt Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 19/11, Trường Đại học Vinh tổ chức Lễ kỷ niệm 32 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và trao tặng các danh hiệu, phần thưởng cao quý. Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự buổi lễ. 
Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ôn lại truyền thống "tôn sư trọng đạo" bao đời nay của dân tộc ta; đồng thời gửi lời chúc mừng tới các thế hệ thầy cô giáo, tập thể các cán bộ, giảng viên và sinh viên trong toàn trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Niềm vui ngày 20/11 năm nay của Trường Đại học Vinh được nhân lên khi nhà trường vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ hai) - phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước ghi nhận về những đóng góp xuất sắc của Nhà trường đối với sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo. 
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ,Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng nhà trường.
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng nhà trường.
Năm học 2014 - 2015, Trường Đại học Vinh đề ra mục tiêu, mỗi cán bộ, giáo viên luôn phát huy và đề cao trách nhiệm của nhà giáo, nuôi dưỡng say mê, khuyến khích sáng tạo, thúc đẩy hợp tác, coi trọng chất lượng và hiệu quả công tác, tất cả vì học sinh thân yêu, hướng tới xây dựng và phát triển nhà trường thành trường đại học trọng điểm quốc gia. 
Ba nhà giáo được tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba.
3 nhà giáo được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.
Các nhà giáo được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú.
Các nhà giáo được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú.
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các nhà giáo có thành tích xuất sắc.
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các nhà giáo có thành tích xuất sắc.
Ghi nhận những đóng góp của các nhà giáo, dịp này, Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền đã trao tặng cho các tập thể và cá nhân của nhà trường những phần thưởng cao quý: 3 nhà giáo được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 3 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú; 1 tập thể và 1 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 6 cá nhân có thành tích xuất sắc được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen, 13 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục.
Đinh Nguyệt 

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.