Trường THPT Hoàng Mai: Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho học sinh

(Baonghean.vn) - Sáng 19/1, Trường THPT Hoàng Mai phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Hoàng Mai đã tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 1.700 em học sinh của nhà trường.
Học sinh trường THPT Hoàng Mai tham gia buổi tuyên truyền
Học sinh trường THPT Hoàng Mai tham gia buổi tuyên truyền
Trường THPT Hoàng Mai là trường cấp 3 công lập duy nhất trên địa bàn thị xã Hoàng Mai có 45 lớp học với trên 1.700 em học sinh. Do đặc thù là trường trung tâm của vùng, nên thành phần học sinh ở đây bao gồm cả 3 miền, miền núi, miền biển và vùng đồng bằng. Việc giáo dục phổ biến pháp luật cho các em học sinh luôn được nhà trường quan tâm và đưa vào các chương trình học cũng như chương trình ngoại khoá. Đặc biệt, dịp này, khi công trình đường quốc lộ 1A qua địa bàn đã hoàn thành công tác thi công, việc tham gia giao thông của các em học sinh còn bộc lộ nhiều bất cập như đi trái làn đường quy định, vượt hàng rào chắn, vi phạm trong đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, đi xe máy không có giấy phép, chở quá người quy định… là những nguyên nhân tiềm ẩn có thể dẫn đến những tai nạn giao thông đáng tiếc.
Ông Ngô Lâm Tới - Đội cảnh sát hành chính về trật tự xã hội công an thị xã Hoàng Mai đang tuyên truyền các quy định của pháp luật về pháo nổ.
Ông Ngô Lâm Tới - Đội cảnh sát hành chính về trật tự xã hội công an thị xã Hoàng Mai phổ biến các quy định của pháp luật về pháo nổ.
Hơn nữa, vào dịp cuối năm, trước, trong và sau tết nguyên đán, các hoạt động mua bán, tang trữ, sử dụng pháo nổ gây nguy hiểm đã từng xảy ra trong đối tượng là các em học sinh trên địa bàn. Tuy nhiên, nhiều em học sinh vẫn chưa nhận thức và lường hết được những việc làm của mình thực chất là những hàn vi vi phạm pháp luật. Tại buổi tuyên truyền, các thành viên Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Hoàng Mai đã phổ biến cho đội ngũ giáo viên và học sinh nhà trường những quy định trong tham gia giao thông, các hình thức xử phạt đối với những vi phạm về luật giao thông đường bộ; các quy định về xử phạt đối với các hoạt động sử dụng, vận chuyển, buôn bán và tang trữ pháo và vật liệu nổ. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật cho giáo viên, học sinh nhà trường.
Nguyễn Vân

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.