Công bố quy chế thi THPT và tuyển sinh ĐH 2016 trước Tết

Bộ GD-ĐT sẽ công bố Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế thi THPT quốc gia và Quy chế tuyển ĐH, CĐ năm 2016 trước Tết Nguyên đán.

Các thí sinh làm thủ tục thi THPT quốc gia năm 2015
Các thí sinh làm thủ tục thi THPT quốc gia năm 2015

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hoàn thiện Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế thi THPT quốc gia và Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 để lấy ý kiến xã hội. 

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Bùi Văn Ga, về cơ bản kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016 vẫn giữ ổn định như năm 2015, nhưng có một số điều chỉnh về cụm thi và các khâu trong đăng ký xét tuyển, để tránh những bức xúc như năm 2015.

Về nguyên tắc, năm 2016, Bộ Giáo dục - Đào tạo sẽ điều chỉnh việc tổ chức thi THPT quốc gia, xét tuyển đại học, cao đẳng để khắc phục những bất cập của năm 2015 khi lần đầu tiên thực hiện. Đối với kỳ thi THPT quốc gia, qua nhiều cuộc họp giữa Bộ với các trường đại học, cao đẳng và Sở Giáo dục - Đào tạo các địa phương đều đánh giá kỳ thi 2015 thành công, đạt mục tiêu mong muốn là giảm áp lực, giảm tốn kém.

Kết quả của kỳ thi có độ tin cậy để các trường đại học, cao đẳng xét tuyển. Vì vậy, trong năm 2016, Bộ vẫn tiếp tục tổ chức cụm thi tỉnh do Sở Giáo dục - Đào tạo chủ trì và cụm thi liên tỉnh do trường đại học chủ trì như năm 2015.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết: “Các Sở, các trường cảm thấy việc tổ chức cụm thi như vậy rất hợp lý, phù hợp với nhu cầu của thí sinh. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cũng đề nghị năm nay quy định cụm thi cho thí sinh cũng nên mềm dẻo hơn. Ví dụ như những vùng ráp ranh của 2 cụm thi, thì thí sinh có thể chọn cụm thi nào gần và thuận tiện để đến dự thi hơn là bắt buộc đến cụm thi xa. Vì vậy, cũng dự kiến có sự điều chỉnh chút ít về quy định cụm thi cho thí sinh mềm dẻo phù hợp với khi đi lại của thí sinh hơn”.

Đối với xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy, việc cho phép thí sinh nộp và rút hồ sơ khi xét tuyển đợt 1, năm 2015 là tạo điều kiện tối đa cho thí sinh có cơ hội trúng tuyển, nhưng cũng gây ra tình trạng lộn xộn trong việc nộp và rút hồ ở một số trường vào những ngày cuối của đợt xét tuyển.

Vì vậy, Bộ đang xây dựng một số phương án thay đổi về thời gian, hình thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển, quy định về ngưỡng điểm xét tuyển cho các ngành... Tất cả những phương án này đều nhằm làm giảm những bất cập trong xét tuyển cho thí sinh và các trường. Về nguyên tắc tuyển sinh đó là các trường tự chủ hoàn toàn, Bộ không đứng ra làm thay cho các trường trong việc xét tuyển này.

Về chế độ ưu tiên vùng miền, ưu tiên đối tượng khi xét tuyển cũng sẽ được điều chỉnh phù hợp với các quy định hiện hành và thực tiễn, trong đó dự kiến sẽ bãi bỏ cộng điểm đối với một số đối tượng và giảm mức điểm ưu tiên so với năm 2015, để đảm bảo sự công bằng đối với các đối tượng học sinh khác nhau.

Lịch thi, thời gian thi cũng sẽ có phương án điều chỉnh để các trường, Sở cùng thuận lợi khi tổ chức thi, phù hợp với thời tiết. Dự kiến, Bộ Giáo dục - Đào tạo sẽ công bố Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế thi THPT quốc gia và Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2016 trước Tết Nguyên đán./.

Theo VOV

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.