Nghệ An: Học sinh trường Phan gây sốt với tạp chí tự "xuất bản"

(Baonghean.vn) - Châu Âu trong mắt tôi, lễ hội Pháp ngữ, du học – chuyện bây giờ mới kể…đó là những thông tin thú vị mà CP The news gửi đến bạn đọc trong tờ chuyên san thứ 2 của các bạn học sinh trường Phan Bội Châu (TP Vinh, Nghệ An). Đọc CP The news không chỉ học sinh trường Phan hiện tại mà những cựu học sinh cũ của trường cũng có thể cảm nhận được bóng dáng của mình trong một trường Phan xưa...

The News Phan là một tờ tập san được chính học sinh trong trường tổ chức biên tập và xuất bản
CP The News là một tờ tập san được chính học sinh trong trường tổ chức biên tập và xuất bản.

Phải mất đến 3 tháng thai nghén mới xuất bản một tập san nên CP The news không tránh  khỏi những thông tin cũ. Tuy nhiên, đọc những bài viết liên quan đến hoạt động của trường trong thời gian qua như chương trình tình nguyện “Vì tiếng cười trẻ thơ”, Lễ hội Pháp ngữ, Giải Bóng đá cựu học sinh trường Phan… người đọc vẫn thấy đầy ắp hơi thở sinh động của cuộc sống.

Xem những bài viết, cũng mới thấy, dù đang còn ở tuổi học trò, nhưng học sinh trường Phan rất năng động, sáng tạo và họ có một trái tim biết sống vì cộng đồng.

Mặc dù chỉ mới ra mắt nhưng đây là tờ tập san được mong đợi. Sản phẩm
Sản phẩm "Made in Trường Phan" với độ dày gần 50 trang được biên tập công phu, sinh động mang đậm màu sắc học trò được các bạn học sinh đón đợi.

CP The News số thứ 2 cũng dành một lượng thông tin không nhỏ, để viết về những nhân vật nổi bật của trường hiện nay. Qua bài viết HSTP Dance, chúng ta gặp lại Nguyễn Lưu Cảnh Hào, cậu học trò với thành tích tiếng Anh khủng, từng tạo được những dấu ấn hết sức ấn tượng trong chương trình “Thủ lĩnh thanh niên Asean” ở Hoa Kỳ gần một năm trước. Hiện tại, với vai trò là thủ lĩnh nhóm HSTP Dance, Hào và các thành viên trong nhóm đã chứng minh học trò trường Phan không chỉ học  mà còn rất tài năng. HSTP Dance cũng đã lọt vào vòng chung kết cuộc thi “Showcase in the city 5”.

Bên cạnh đó, đọc “Chuyện bây giờ mới kể”, “Châu Âu trong tôi”…những cựu học sinh trường Phan đang du học ở nước ngoài sẽ kể cho mọi người nhiều câu chuyện lý thú trên đất khách.  Đây cũng có thể xem là một cẩm nang thú vị được viết bằng “người thật việc thật”. Những câu chuyện chia sẻ, sẽ cho mỗi người biết thêm một vùng đất mới, phong tục tập quán và những ứng xử cần thiết nếu không bị “lạc lõng” ở xứ người.

Các bài viết đều là
Các bài viết đều là "người thật, việc thật" nên được học sinh đón nhận nhiệt tình

Đặc biệt, theo truyền thống cũ, CP The News vẫn dành hai trang trang trọng nhất ở giữa, in màu để đăng những bức ảnh cũ về trường Phan xưa. Với 10 bức ảnh được chọn lọc kỹ càng, trường Phan “trước đây” được hình dung lại hết sức sinh động và đầy ý nghĩa về một thủa “Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”.

Với gần 500 cuốn, CP The News số thứ 2 thực sự đã cho thấy sự trưởng thành về nội dung,  thông tin và cách trình bày. Đón nhận sản  phẩm “cây nhà là vườn” này, rất nhiều thế hệ học sinh trường Phan đã rất háo hức và bày tỏ sự hào hứng. Về phía ban biên tập, dù không phải là những người làm báo chuyên nghiệp nhưng qua những trải nghiệm này, họ đã thực sự nỗ lực để có một tờ báo cho riêng mình.

Số thứ 2 xuất bản thu hút một lượng fan khổng lồ theo dõi và thích thú
Số thứ 2 xuất bản thu hút một lượng bạn đọc khổng lồ theo dõi và thích thú

Người đọc tìm đến CP The News, không chỉ bởi đây là “nơi lưu giữ những khoảng khắc của trường Phan” mà họ còn thấy được sự nhiệt huyết của những người trẻ làm báo. Đồng thời, ở đó, mọi người tìm lại được tuổi trẻ, được khát vọng của mình. Nói về “đứa con tinh thần”, Trần Thị Hương Thảo “chủ biên, tổng biên tập” cũng tâm sự: "Sau mỗi một số báo xuất bản, chúng em lại ngồi đúc kết, rút ra kinh nghiệm. Tham vọng của bọn em không lớn, nhưng điều quan trọng nhất là chúng em đã lưu giữ được trường Phan trong trái tim mọi người”. 

Đúng như những lời đã giới thiệu. Đọc CP The News chúng ta sẽ cảm nhận rất rõ điều đó!

Mỹ Hà

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.