Gặp 2 nữ sinh xinh đẹp, tài năng Tiếng Anh ở trường Phan

(Baonghean.vn) - Xinh xắn, hài hước và thông minh, đó là ấn tượng về 2 nữ sinh vừa “ẵm” giải cao tại cuộc thi Olympic Tài năng tiếng Anh cấp toàn quốc lần thứ 3, khu vực miền Trung -  Tây Nguyên.

Hoàng Thái Cẩm Linh (đạt Giải Nhất) và Nguyễn Tú Anh (đạt Giải Nhì), cùng là học sinh lớp 10C5, trường THPT Phan Bội Châu.

Hai cô gái này không phải là “tân binh” tại các cuộc thi Tiếng Anh, mà đều đã có kinh nghiệm trải qua nhiều kỳ thi Tiếng Anh các cấp với bảng thành tích cực đáng nể!

Bảng thành tích đáng nể của hai nữ sinh tài năng. Đồ họa: Phan Minh.
Bảng thành tích đáng nể của hai nữ sinh tài năng. Đồ họa: Phan Minh.

Dù đang học lớp 10, nhưng với kiến thức và bảng thành tích ấn tượng nêu trên, Cẩm Linh và Tú Anh đã vinh dự được chọn đại diện cho khối lớp 11 toàn tỉnh Nghệ An tham dự cuộc thi Olympic Tài năng Tiếng Anh toàn quốc lần thứ 3 khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Hai nữ sinh tài năng cho biết, năm học trước, hai em cũng đã tham dự kỳ thi này và đạt được thành tích khá ấn tượng. Cẩm Linh đạt Giải Ba và Tú Anh đạt Giải Đặc biệt, thế nên, áp lực để duy trì phong độ, tiếp tục “chinh chiến” không hề nhỏ.

Tham gia cuộc thi Olympic tài năng Tiếng Anh, các thí sinh phải tranh tài ở 3 nội dung, gồm “What’s the topic” (Học sinh xem các hình ảnh và đưa ra chủ đề chung), “Are you a good communicator” (xem các video có chủ đề và xử lý các tình huống) và “Who’s the best orator” (thi hùng biện và trả lời các câu hỏi của ban giám khảo). Cuộc thi diễn ra trong 2 ngày, quy tụ những học sinh xuất sắc các lớp 5, 9 và 11 của 16 đội thi đến từ các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Nói về ấn tượng lớn nhất với cuộc thi, cả Cẩm Linh và Tú Anh đều khẳng định đó chính là phần thi hùng biện. Ở phần thi này, các thí sinh lần lượt bốc thăm chủ đề hùng biện, có 10’ suy nghĩ và 5’ trình bày.

Thời gian ngắn ngủi đòi hỏi mỗi thí sinh phải có kỹ năng nói Tiếng Anh thật lưu loát, với những luận điểm, dẫn chứng thuyết phục cũng như ngữ điệu, phong thái tự tin mới có thể đạt điểm cao.

Tú Anh nhớ lại:

“Chủ đề hùng biện của em là Cuộc sống có kiến thức và cuộc sống có nhiều tiền, cái nào quan trọng hơn? Đây là chủ đề có tính nghị luận cao, cần nhiều thông tin về xã hội. Em cho rằng yếu tố nào cũng quan trọng như nhau nhưng kiến thức phải là nền tảng, từ kiến thức đến nhận thức và sau đó mọi người sẽ có động lực, phương pháp để làm ra tiền”.

Còn Cẩm Linh, với chủ đề Tầm quan trọng của tình bạn và những phẩm chất của một người bạn tốt, em đã tự tin trình bày quan điểm của mình dựa trên chính thực tiễn đời sống học đường xung quanh mình. Cả hai bài thi đều nhận được đánh giá cao của ban giám khảo, giúp hai nữ sinh tài năng “về đích” ngoạn mục.

Tú Anh và Cẩm Linh cùng nhau trao đổi bài sau giờ học.
Tú Anh và Cẩm Linh cùng nhau trao đổi bài sau mỗi giờ học.

Chia sẻ về bí quyết học giỏi ngoại ngữ, Cẩm Linh và Tú Anh đều cho rằng, bí quyết hàng đầu chính là sự siêng năng, chăm chỉ, sau đó là mạnh dạn thực hành nghe – nói thường xuyên với bạn bè, thầy cô, cộng đồng Anh ngữ …

Hai nữ sinh còn dí dỏm cho biết thêm, mỗi người nên tìm cho mình phương pháp học thật vui vẻ, thoải mái như nghe nhạc, xem phim, đọc truyện … bằng Tiếng Anh. Như thế sẽ giúp ngoại ngữ không còn là môn học khó “nhằn” và nhớ lâu hơn.

Hai nữ sinh xinh xắn, tài năng của trường THPT Phan Bội Châu tâm sự với chúng tôi về những ước mơ trong tương lai. Với Cẩm Linh, ước mơ lớn nhất của em là trở thành một bác sỹ giỏi; còn Tú Anh, ước mơ sau này làm việc trong môi trường Anh ngữ và mở một trung tâm Tiếng Anh để có điều kiện giúp nhiều bạn trẻ Nghệ An tiếp cận với ngôn ngữ phổ biến thế giới này.

“Nhưng ước mơ là chuyện của tương lai, còn hiện tại, chúng em luôn cố gắng học tập tốt để không phụ lòng bố mẹ, thầy cô, không hổ danh truyền thống trường THPT Phan Bội Châu” - Tú Anh khẳng định.

Phương Chi

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.