Thuỵ Điển: Cấy chip vào tay nhân viên để sử dụng văn phòng thông minh

Một khối văn phòng công nghệ cao có tên là Epicenter đã ứng dụng công nghệ vào việc sử dụng tiện ích văn phòng, đó là cấy chip vào tay của các nhân viên.

Có thể thấy là công nghệ đang dần thay đổi nhiều ngành kinh tế và truyền thông chắc chắn sẽ không phải là lĩnh vực duy nhất. Chỉ riêng trong hoạt động của các văn phòng, so với trước đây, cũng có thể dễ dàng thấy được nhiều thay đổi nhờ sự hiện diện của công nghệ tự động hoá.

,,
Loại chip này có kích cỡ chỉ bằng đầu bút chì và sử dụng công nghệ NFC.

Và tại Thuỵ Điển, một khối văn phòng công nghệ cao có tên là Epicenter đã tiến thêm một bước xa hơn nữa trong việc ứng dụng công nghệ vào việc sử dụng tiện ích văn phòng: đó là cấy chip vào tay của các nhân viên.

Kích hoạt cửa từ chỉ bằng một cái phẩy tay - cảnh tượng như trong phim viễn tưởng này lại diễn ra hàng ngày tại Epicenter. Công nghệ gắp chip lần đầu tiên được áp dụng tại tổ hợp văn phòng này từ đầu năm 2015, và cho đến nay đã có 150 nhân viên ở đây có thể mở khoá, sử dụng máy in hay mua đồ uống nhờ chip trong cơ thể.

Ông Patrick Mesterton - CEO của Epicenter cho biết: "Việc này rất tiện lợi. Bạn sẽ không bao giờ phải mang theo chìa khoá, thẻ tên hay bất cứ thứ gì nữa".

Loại chip này có kích cỡ chỉ bằng đầu bút chì và sử dụng NFC - công nghệ tương tự như trong các hình thức thanh toán di dộng. Sau khi được kích hoạt, dữ liệu có thể truyền từ chip tới các thiết bị thông qua sóng điện từ.

Một nhân viên của Epicenter được cấy chip vào tay. Ảnh internet.
Một nhân viên của Epicenter được cấy chip vào tay. Ảnh internet.

Ông Jowan Osterlund - Nhà phát triển công nghệ nói: "Tôi chắc chắn rằng trong tương lai đây sẽ là cách để con người kết nối với máy móc. Các hoạt động mua sắm và thanh toán cũng có thể được thực hiện hoàn toàn bằng con chip này".

Vì có đặc tính lưu trữ thông tin cá nhân, phát minh này cũng làm dấy lên không ít lo ngại về vấn đề bảo mật và quyền riêng tư cá nhân.

Trong khi đó, ông Ben Libberton - nhà sinh vật học cho hay: "Rất nhiều thông tin có thể được thu thập được từ con chip này: tình hình sức khoẻ của bạn, hay bạn làm việc bao nhiêu tiếng một ngày. Từ đó nảy sinh vấn đề: những thông tin này có thể rơi vào tay ai, và sẽ được sử dụng như thế nào?".

Tuy vậy, với những nhân viên văn phòng tại Epicenter, đây vẫn là một phát minh mới đáng để trải nghiệm. Nhu cầu lớn tới nỗi, lãnh đạo văn phòng thường xuyên tổ chức các "bữa tiệc gắn chip", nhằm cung cấp dịch vụ miễn phí này cho toàn bộ 2.000 nhân viên.

Theo VTV

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.