UBND tỉnh làm việc với trường Đại học Kinh tế Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 10/9, UBND  tỉnh làm việc với trường Đại học Kinh tế Nghệ An nhằm tháo gỡ những khó khăn sau khi chuyển từ  trường Cao đẳng lên trường Đại học theo Quyết định số 205/Ttg của Thủ tướng chính phủ. Tham dự có đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên BTV, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo  các sở, ban ngành.
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
Trường Đại học Kinh tế Nghệ An chính thức được thành lập từ ngày 27/1/2014 với chức năng  đào tạo nguồn nhân lực về kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng, nông lâm nghiệp cho tỉnh Nghệ An và các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ và cả nước. Sau khi được nâng cấp lên thành trường đại học, trường đã huy động mọi nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy và học đồng thời cử giáo  viên đi học nâng cao trình độ. Tuy vậy, so với yêu cầu thực tế, trường vẫn còn  nhiều khó khăn, hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu của giai đoạn mới. Đặc biệt, thiếu giáo viên cơ hữu theo yêu cầu của các mã ngành đào tạo, hệ thống cơ sở vật chất cũ kỹ, lạc hậu, không đáp ứng được điều kiện dạy học và thực hành, chưa đủ nhà ký túc xá cho sinh viên. Công tác nghiên cứu khoa học, giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi ra trường còn nhiều bất cập…
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại buổi làm việc
Đại diện Sở Giáo dục phát biểu tại buổi làm việc
Đại diện Sở Giáo dục phát biểu tại buổi làm việc
Để trường Đại học Kinh tế Nghệ An sẽ là nơi đào tạo nguồn nhân lực cao cho cả tỉnh, đồng chí chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đề nghị thời gian tới nhà trường cần có một quy hoạch tổng thể đến năm 2020 với tầm nhìn dài hạn đến năm 2030. Nhà trường cần chăm lo, xây dựng sớm đề án tuyển sinh, cơ cấu đào tạo,  gắn việc tuyển sinh và mở các ngành nghề gắn với nhu cầu phát triển của xã hội; đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cả về số lượng và chất lượng, chú trọng đào tạo các ngành nghề mũi nhọn để nâng thương hiệu của nhà trường. Cần đổi mới cách dạy, cách học, cách thi theo như nội dung của Nghị quyết 29 về “đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Nhà trường cũng cần tăng cường phối hợp với các Sở, ban ngành để từng bước tìm giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về nguồn vốn xây dựng cơ sở vật chất, đất đai xây dựng trại thực hành, thí nghiệm, địa bàn thực tập cho khối nông - lâm cũng như việc đào tạo đội ngũ giảng viên và xây dựng thư viện điện tử của nhà trường./.
                                                                        Tin, ảnh: Mỹ Hà

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.