iWatch sẽ cảnh báo nguy cơ đau tim

Chiếc đồng hồ thông minh tin đồn của Apple sẽ có thể dự đoán trước những cơn trụy tim bằng cách theo dõi hệ tuần hoàn dựa và nhịp đập của động mạch. 
Hình ảnh concept về iWatch của Apple.
Hình ảnh concept về iWatch của Apple.
Dẫn lời một nguồn tin nội bộ, trang SF Chronicle cho hay iWatch sẽ sử dụng công nghệ cảm biến âm thanh mang tính tiên phong để theo dõi đường đi của máu bên trong cơ thể, phân biệt giữa một hệ tuần hoàn khỏe mạnh với hiện tượng máu bị dồn ứ và có thể gây ra những cơn nhồi máu cơ tim.
Đồng thời, cũng nguồn tin nói trên tiết lộ Apple đang đàm phán với hãng ô tô Tesla để mở rộng diện phủ sóng của Táo khuyết sang lĩnh vực ô tô thông minh đầy mới mẻ.
Người chịu trách nhiệm đứng đầu mảng nghiên cứu về thiết bị wearable của Apple hiện nay chính là Tomlinson Holman, người đã phát minh ra THX và âm thanh vòm 10.2. Holman gia nhập Apple từ tháng 5/2011 với chức trách khi ấy là cải tiến chất lượng âm thanh trên tất cả các thiết bị di động của Táo khuyết, từ iPhone cho tới iPad và máy tính xách tay MacBook.
Tuy nhiên, có vẻ như vai trò của Holman đã trở nên tham vọng hơn nhiều. iWatch - hay tên gọi nào đi nữa dành cho chiếc đồng hồ thông minh của Apple- sẽ sử dụng một loạt các vi cảm biến âm thanh để lắng nghe chuyển động của máu, nhận ra những dấu hiệu nguy hiểm trong suốt hành trình này và từ đó dự đoán các nguy cơ liên quan đến sức khỏe.
Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta nghe nói về việc các thiết bị của Apple sẽ được tích hợp vi cảm biến thông minh, vượt khỏi khả năng nhận biết chuyển động và bước đi thông thường. Hồi đầu tháng, giới thạo tin cũng rỉ rai nhau về việc iWatch có thể sẽ đo được cả nồng độ oxy và nhịp tim của người đeo.
Thậm chí báo chí Trung Quốc còn đưa tin Apple đã tiếp túc với Hiệp hội Bác sĩ Hoa Kỳ để thảo luận về các ứng dụng "y khoa di động", thể hiện tham vọng của Apple trong việc chinh phục lĩnh vực y tế số. Trước Apple, một số hãng như LG cũng đã thử nghiệm chức năng theo dõi sức khỏe cao cấp bằng những sản phẩm như tai nghe đo nhịp tim (theo dõi mạch đập thông qua một vi cảm biến gắn trong tai nghe).
Đối với việc hợp tác cùng Tesla, trang SF Chronicle tin rằng nhà sáng lập Elon Musk của hãng này đã có cuộc gặp cùng Giám đốc M&A (thâu tóm và sáp nhập) Adrian Perica của Apple, thậm chí là cả Tổng giám đốc Tim Cook. Dù không ai biết nội dung chính xác của cuộc gặp nhưng người ta tin rằng có thể Apple sẽ mua lại Tesla. 
Theo Hà Nội mới

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.