Hội thảo Dự án Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp

(Baonghean.vn) - Sáng 20/6 tại thành phố Vinh, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Cục phát triển Doanh nghiệp- Bộ kế hoạch và Đầu tư tổ chức cuộc Hội thảo Dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp giai đoạn 2013 - 2018”.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Dự án Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp Việt Nam do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng và triển khai chương trình đổi mới tại Việt Nam, qua đó tăng cường sự tham gia của các viện nghiên cứu, trường đại học và các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc nghiên cứu phát triển, hoàn thiện, nâng cấp mở rộng quy mô, ứng dụng công nghệ và thương mại hóa sản phẩm hướng tới lợi ích của nhóm người nghèo, người có thu nhập thấp. Đồng thời khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp trong việc đổi mới và nâng cấp công nghệ, từ đó nâng cao khả năng cạnh trạnh của các doanh nghiệp.

Dự án có tổng số vốn đầu tư là 55,625 triệu USD  với các mục tiêu: Tăng cường năng lực của các cơ quan nhà nước trong việc hoạch định chính sách phát triển doanh nghiệp và chính sách đổi mới công nghệ; khuyến khích các viện nghiên cứu và doanh nghiệp hợp tác chặt chẽ trong việc phát triển, nâng cấp các kết quả nghiên cứu và công nghệ đã sẵn sàng phát triển thành sản phẩm có chất lượng tốt hơn với giá thành hợp lý hơn phục vụ người thu nhập thấp; khuyến khích doanh nghiệp chấp nhận rủi ro, mạnh dạn đầu tư vào đổi mới công nghệ và thương mại hóa sản phẩm thông qua cơ chế kết hợp vừa cấp phát vừa cho vay.

Các lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ là Dược liệu và Y học cổ truyền, Công nghệ thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp thủy sản. Đối tượng thụ hưởng trực tiếp từ dự án gồm: Viện nghiên cứu và phát triển tham gia lĩnh vực đổi mới công nghệ, cá nhân có sáng kiến đổi mới công nghệ cấp cơ sở; doanh nghiệp tham gia ứng dụng, nâng cấp và đổi mới công nghệ; các cơ quan Chính phủ hoạch định chính sách phát triển doanh nghiệp và chính sách đổi mới công nghệ.

Cũng tại buổi hội thảo, Sở Khoa học và Công nghệ đã giới thiệu đến các đại biểu về Công nghệ sinh trắc học vân tay, được chứng nhận bởi Trung tâm Sinh trắc học Châu Á ADRC - hoạt động trong lĩnh vực phát hiện năng lực trí tuệ bẩm sinh, từ đó định hướng giáo dục và định hướng tương lai trên cơ sở công nghệ sinh trắc học vân tay.  Công nghệ này đã phát triển tại các nước tiên tiến hơn 30 năm như ở Mỹ, Đức, Ấn Độ, Italia, Nhật Bản… Tại Việt Nam, sau 3 năm hoạt động đã có gần 5.000 lượt khách hàng thực hiện kiểm tra sinh trắc học với độ chính xác trên 90%. Sử dụng công nghệ này, con người sẽ khám phá được những điều kỳ điệu về não bộ, để từ đó phát triển hoàn thiện bản thân, rút ngắn con đường dẫn đến hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

                                                                Ngọc Anh

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.