Sắp có thuốc tiêm tránh thai đầu tiên cho đàn ông

Đàn ông lần đầu tiên có thể tự mình dùng thuốc tránh thai dài hạn, thay vì sử dụng bao cao su, trong vòng 3 năm tới, theo tuyên bố mới của một tổ chức phi lợi nhuận.
Vasalgel là một
Vasalgel là một "hợp chất hyđrogel cao phân tử" tiêm vào ống dẫn tinh để ngăn cản tinh trùng, giúp chặn đứng việc thụ thai. Ảnh: Haelth News
Các cuộc thử nghiệm Vasalgel - thuốc tiêm tranh thai đầu tiên dành cho đàn ông, đang cho các kết quả đầy hứa hẹn. Các nhà phát triển hy vọng, loại thuốc mới này sẽ có giá rẻ, đảo ngược được tác dụng và hiệu quả kéo dài.
Vasalgel là một "hợp chất hyđrogel cao phân tử" tiêm vào ống dẫn tinh - đường ống để các tinh trùng đi xuyên qua, tới dương vật. Chất gel có tác dụng ngăn cản tinh trùng, do đó chặn đứng việc thụ thai.
Vasalgel do Quỹ Parsemus, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên phát triển các giải pháp y dược chi phí thấp, bào chế. Họ nói, việc dùng thuốc tiêm tránh thai này có tác dụng tương tự như phẫu thuật cắt ống dẫn tinh, nhưng ít mang tính can thiệp hơn vì không đòi hỏi việc phẫu thuật. Ống dẫn tinh bị gel gây tắc nghẽn, thay vì bị cắt.
Hơn thế nữa, việc đảo ngược tác dụng của Vasalgel cũng tương đối dễ dàng. Nếu một người đàn ông muốn dỡ bỏ "cấm vận" đối với các "con giống" của mình, anh ta có thể tiêm một hợp chất gel cao phân tử khác vào ống dẫn tinh để đánh bật Vasalgel ra ngoài.
Trong các thử nghiệm hiện thời ở khỉ baboon, 3 con khỉ đực đã được tiêm thuốc tránh thai Vasalgel. Mỗi con khỉ đực này sau đó được cho sống chung với 10 - 15 con cái cùng loài. Sau 6 tháng, không có con khỉ cái nào "dính" bầu, mặc dù thử nghiệm vẫn chưa chấm dứt.
Theo Quỹ Parsemus, họ sẽ có nhiều thông tin hơn về tính hiệu quả của Vasalgel vào cuối năm nay. Nếu tất cả diễn ra tốt đẹp, họ sẽ lên kế hoạch tiến hành các cuộc thử nghiệm lâm sàng ở người từ năm sau.
Vasalgel có nguyên tắc hoạt động tương tự RISUG, một loại thuốc tiêm tránh thai khác đang được phát triển. Ảnh: CCTV
Vasalgel có nguyên tắc hoạt động tương tự RISUG, một loại thuốc tiêm tránh thai khác đang được phát triển. Ảnh: CCTV
Vasalgel ra đời dựa vào một loại thuốc tránh thai dành cho nam giới khác đang được phát triển, có tên gọi là RISUG. Cả Vasalgel và RISUG đều hoạt động theo nguyên tắc sử dụng gel để làm tắc nghẹt ống dẫn tinh, nhưng chúng có công thức hoàn toàn khác nhau.
Trong khi Quỹ Parsemus không tiết lộ việc tiêm Vasalgel làm thuốc tránh thai có tác dụng kéo dài bao lâu, việc tiêm RISUG được quảng cáo là có hiệu lực tới 10 năm.
"Nếu mọi thứ tiến triển tốt và nhận được đủ sự ủng hộ của công chúng, chúng tôi hy vọng sẽ đưa Vasalgel ra thị trường vào giai đoạn 2016 - 2017", phát ngôn viên của Quỹ Parsemus nói. Tổ chức này sẽ kêu gọi tài trợ cho các thử nghiệm lâm sàng ở người vào năm sau.
Ngoài Vasalgel và RISUG, một loại thuốc tránh thai khác dành cho đàn ông đang ở giai đoạn đầu phát triển là thuốc viên "cực khoái khô". Loại thuốc viên này được sáng chế để có thể uống trước khi quan hệ tình dục, giúp quý ông "lên đỉnh" mà không phóng tinh. Điều đó đồng nghĩa, cánh mày râu vẫn được trải nghiệm cảm giác cực khoái như cũ, nhưng không giải phóng tinh dịch.
Hai nhà sáng chế, tiến sĩ Nnaemeka Amobi và tiến sĩ Christopher Smith đến từ trường Kings College London (Anh), cho biết, thuốc uống tránh thai này sẽ bắt đầu phát huy tác dụng trong vòng vài giờ sau uống thuốc và hết hiệu lực trong khoảng 24 tiếng đồng hồ.
Đàn ông có thể chỉ phải dùng thuốc này khi cần, trước khi làm "chuyện ấy". Nó được cho là cũng có khả năng làm giảm việc truyền nhiễm virus HIV từ người đàn ông cho các bạn tình của anh ta.
Nhóm sáng chế đang tìm kiếm sự cộng tác với một hãng dược nhằm đẩy nhanh quá trình đưa sản phẩm này ra thị trường.
Theo.vietnamnet

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.