Smartphone sẽ biến mất sau 10 năm nữa

Đó là dự báo của Marc Andreessen, nhà đầu tư mạo hiểm nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ và Internet, trong bối cảnh Internet of Things (IoT) đang phát triển mạnh mẽ như hiện nay.
Trong khi đó, báo cáo mới nhất của IDC cho biết IoT sẽ phát triển vượt bậc và thâm nhập vào hầu hết các lĩnh vực trong cuộc sống, điển hình là nhà thông minh với khả năng kiểm soát đèn điện, bộ chỉnh nhiệt độ, hoặc TV… chỉ bằng cách thao tác trên smartphone.
Marc Andreessen
Marc Andreessen.
"Ý tưởng về việc chúng ta chỉ có một màn hình duy nhất để điều khiển mọi thứ tỏ ra quá gò bó. Thay vào đó, mỗi chiếc bàn, bức tường và mỗi mặt phẳng đều có thể thể biến thành màn hình hiển thị hoặc trình chiếu. Khả năng đó cho phép bạn có thể tiến tới bức tường, ngồi lên bàn, sử dụng tai nghe hoặc kính đeo mắt để gọi điện thoại. Tất cả xung quanh chúng ta sẽ biến thành môi trường điện toán không giới hạn", Marc Andreessen nói.
Đó cũng là lý do tại sao Marc Andreessen vừa đầu tư 25 triệu USD cho công ty khởi nghiệm Samsara, California chuyên về phát triển các thiết bị IoT để giải quyết các vấn đề lớn trong ngành công nghiệp, hơn là biến chiếc tủ lạnh hoặc bàn chải đánh đánh thành vật dụng có thể kết nối Internet.
Gartner tỏ ra khá đồng tình với Marc Andreessen. Hãng này dự báo chỉ riêng việc ứng dụng IoT trong doanh nghiệp cũng tăng gấp đôi vào năm 2020, từ mức 767 tỉ USD hiện nay lên 1,4 nghìn tỉ.
Chẳng hạn, các công ty dược phẩm đang có nhu cầu rất lớn trong việc theo dõi và quản lý nhiệt độ khoang vận chuyển thuốc men và vaccine tới nơi yêu cầu; ngành hậu cần và các công ty cung ứng dịch vụ vận chuyển cần theo dõi tàu thuyền hoặc xe chở hàng di chuyển trên các quãng đường xa xôi, hoặc các công ty thực phẩm rất cần theo dõi nhiệt độ và độ ẩm bên trong xe vận chuyển. Tất cả đều thực hiện được nhờ có IoT.
Andreessen tin rằng trong vòng 20 năm nữa, tất cả các vật dụng đều sẽ được gắn chip thông minh cho khả năng tương tác, kết nối và theo dõi tiện lợi và hiệu quả.
Theo XHTT/Cnet

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.