Robot giống người nhất từ trước tới nay

Các nhà khoa học Singapore cho ra đời robot có hình dáng giống hệt con người, có khả năng trò chuyện và bày tỏ tâm trạng vui buồn.
Robot Nadine và giáo sư Nadia Thalmann. Ảnh: Telegraph.
Robot Nadine và giáo sư Nadia Thalmann. Ảnh: Telegraph.
Theo các nhà khoa học tại Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) ở tại Singapore, những robot như Nadine sẽ trở thành một phần của lực lượng lao động trong tương lai. Lúc đầu, robot giống người nhất thế giới này bắt đầu làm việc như một lễ tân tại trường đại học. Sau đó, các nhà khoa học dự kiến đưa phiên bản trang bị công nghệ mới tham gia dịch vụ chăm sóc trẻ em và làm bạn với những người già cô đơn.
Với làn da mềm mại và mái tóc nâu buông xõa, Nadine không chỉ gặp gỡ và chào du khách, mỉm cười, giao tiếp bằng mắt và bắt tay, mà còn có thể nhận ra khách cũ và gợi chuyện dựa trên những cuộc trò chuyện trước đó, theo Telegraph.
Không giống như người máy thông thường, Nadine có cá tính riêng, tâm trạng và cảm xúc. Nadine có thể mang tâm trạng vui hay buồn, tùy thuộc vào chủ đề cuộc trò chuyện.
Được trang bị phần mềm thông minh tương tự như Siri của Apple hay Cortana của Microsoft, Nadine là đứa con tinh thần của các nhà khoa học tại NTU và có vẻ ngoài giống giáo sư Nadia Thalmann, giám đốc Viện Đổi mới Sáng tạo Truyền thông trực thuộc NTU.
Thalmann, người tiên phong phát triển những robot như Nadine, đang lên kế hoạch đưa sản phẩm ứng dụng trong văn phòng và nhà ở trong thời gian tới. "Công nghệ robot được cải tiến đáng kể trong vài thập kỷ qua và được sử dụng nhiều trong sản xuất và hậu cần", Thalmann nói.
Theo Thalmann, các quốc gia trên thế giới đang đối mặt với việc già hóa dân số và robot có thể cung cấp giải pháp để giải quyết vấn đề lực lượng lao động ngày càng thu hẹp, trở thành bạn đồng hành cá nhân cho người già và trẻ em ở nhà, thậm chí tham gia dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
"Trong 4 năm qua, đội ngũ của chúng tôi tại NTU đã tiến hành nghiên cứu liên ngành các công nghệ robot xã hội, bao gồm kỹ thuật, khoa học máy tính, ngôn ngữ học, tâm lý học và các lĩnh vực khác, để biến một nhân vật ảo trên máy tính thành vật thể mang hình dáng con người, có khả năng quan sát và tương tác với người khác", Thalmann cho biết.
Theo VnExpress

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.