Giao lưu điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 – 2015, tối 22/9 diễn ra chương trình Giao lưu điển hình tiên tiến với sự góp mặt của hàng trăm đại biểu, khách mời và 222  điển hình tiên tiến trong toàn tỉnh.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn, thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Chu Văn Yêm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Lương Hồng Quang, Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng, Văn phòng Chủ tịch nước cùng lãnh đạo Ban thi đua Khen thưởng Trung ương, Ban thi đua 6 tỉnh Bắc Trung Bộ.

 Về phía tỉnh Nghệ An có  các đồng chí: Hồ Đức Phớc,  Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Nghệ An, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy: Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh,.., lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.

Các đại biểu Trung ương tham dự đêm giao lưu điển hình tiên tiến
Các đại biểu Trung ương tham dự đêm giao lưu điển hình tiên tiến
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự buổi lễ
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự giao lưu

Đêm giao lưu nhằm tôn vinh các điển hình tiên tiến tiêu biểu và chia sẻ về kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, về nghị lực, về cuộc sống.

Trong 5 năm qua, việc tổ chức các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh đã có nhiều sáng tạo, đổi mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh nhà. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, xây dựng nông thôn mới, quốc phòng an ninh, kinh tế, văn hóa, thể thao, ...

Trong đó nổi bật có ông Lê Xuân Đạt,  giám đốc, đại diện Nhà máy Granite Trung Đô, một đơn vị từ khó khăn đã vươn lên và xây dựng được thương hiệu tin cậy đối với người tiêu dùng, anh Hoàng Thanh Bình, công nhân thuộc tổ kỹ thuật cơ khí điện, Công ty TNHH một thành viên Tân Khánh An, người  liên tục có nhiều sáng kiến  cải tiến kỹ thuật, anh Chu Vinh Đức, một họa sỹ khuyết tật nhưng đã nỗ lực vươn lên, làm chủ cuộc sống và trở thành thầy giáo dạy tiếng Anh miễn phí cho hàng chục học sinh nghèo, là Đại tá Trần Hải Bình, Phó chỉ huy- tham mưu trưởng  Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An, đơn vị  đã có những đóng góp quan trọng trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, bác sỹ Và Bá Tủa – Trưởng trạm y tế xã Nhôn Mai – huyện Tương Dương, một bác sỹ tận tụy, tâm huyết với nghề, NSND Hồng Lựu, người nặng lòng với dân ca ví giặm xứ Nghệ.

Đại biểu Báo Nghệ An và các đơn vị theo dõi câu chuyện của các cá nhân điển hình
Đại biểu Báo Nghệ An và các đơn vị theo dõi câu chuyện của các cá nhân điển hình.

Đây là một hoạt động có ý nghĩa hết sức đặc biệt trước thềm Đại hội thi đua yêu nước và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho những người tham dự. Qua những câu chuyện được chia sẻ, những bài học trong quá trình thực hiện   đã khơi dậy tinh thần khắc phục khó khăn, say mê sáng tạo và ý chí vươn lên, tạo động lực mới để mỗi cán bộ, công chức, viên chức, nông dân và người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp vào phong trào thi đua yêu nước.

Các điển hình giao lưu tại buổi lễ
Các điển hình giao lưu tại buổi lễ
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho các điển hình đầu tiên tham gia đêm giao lưu. Mỗi người, một hoàn cảnh khác nhau nhưng anh Chu Vinh Đức, anh Hoàng Thanh Bình, anh Lê Xuân Đạt đều là những tấm gương sáng về nghị lực vươn lên, vượt qua khó khăn để cống hiến cho xã hội
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho các điển hình tham gia đêm giao lưu. Mỗi người, một hoàn cảnh khác nhau nhưng anh Chu Vinh Đức, anh Hoàng Thanh Bình, anh Lê Xuân Đạt đều là những tấm gương sáng về nghị lực vươn lên, vượt qua khó khăn để cống hiến cho xã hội
Nghệ sỹ Nhân dân Hồng Lựu, đại tá Trần Hải Bình, bác sỹ Và Bá Tủa chia sẻ về những khó khăn, gian nan và những thành quả mà đơn vị đã gặt hái được trong phong trào thi đua yêu nước
Nghệ sỹ Nhân dân Hồng Lựu, Đại tá Trần Hải Bình, bác sỹ Và Bá Tủa chia sẻ về những khó khăn, gian nan và những thành quả mà đơn vị đã gặt hái được trong phong trào thi đua yêu nước
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại tặng hoa cho các đại biểu giao lưu
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại tặng hoa các đại biểu trong đêm giao lưu.
 
12 điển hình xuất sắc của tỉnh trong phong trào thi đua năm 2014
 Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy trao cờ thi đua cho 12 điển hình xuất sắc của tỉnh năm 2014.
 
Đại biểu đại diện cho các dân tộc Nghệ An tham dự  đêm giao lưu
Đại biểu đại diện cho các dân tộc Nghệ An tham dự đêm giao lưu
Tiết mục
Tiết mục "Tổ quốc gọi tên mình" trong chương trình giao lưu
 
Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ
Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ.
 

Cũng trong dịp này, Ban tổ chức đã trao Cờ Thi đua yêu nước của Chính phủ tặng 12 đơn vị có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước năm 2014.

                                                                                 Thành Chung – Mỹ Hà

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.