Giao lưu văn hóa “Quê hương và sự nghiệp cách mạng đồng chí Lê Xuân Đào”

(Baonghean.vn) - Hướng tới kỷ niệm 83 năm phong trào Xô viết – Nghệ Tĩnh; 110 năm ngày sinh của đồng chí Lê Xuân Đào - Bí thư Phủ ủy Hưng Nguyên đầu tiên, chiều 6/9, tại xã Hưng Xá, Bảo tàng Xô Viết – Nghệ Tĩnh đã phối hợp với Huyện ủy Hưng Nguyên tổ chức giao lưu văn hóa “Quê hương và sự nghiệp cách mạng đồng chí Lê Xuân Đào”. 

Quang cảnh cuộc giao lưu.

Học sinh Trường THCS Lê Xuân Đào tham gia trả lời câu hỏi tại cuộc giao lưu.

Tại cuộc giao lưu, thông qua hình thức hỏi – đáp trực tiếp do học sinh 2 trường học trên địa bàn huyện Hưng Nguyên tham gia, Trường THCS Lê Xuân Đào và Trường THCS Nguyễn Biểu đã được hiểu thêm về thân thế, sự nghiệp đồng chí Lê Xuân Đào. Đồng chí Lê Xuân Đào tên khai sinh là Lê Mạnh Thân, sinh năm 1903 trong một gia đình nông dân nghèo ở làng Phù Xá, tổng Phù Long, nay là xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên. Con đường đi theo cách mạng của ông với tấm thẻ căn cước mang tên Lê Xuân Đào, xuất dương sang Thái Lan và sau đó trở về nước tham gia hoạt động cách mạng và đến tháng 4/1930, ông gia nhập Đảng Cộng sản.

Tháng 10/1930, Phủ ủy lâm thời Hưng Nguyên được thành lập do Lê Xuân Đào làm bí thư. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Xuân Đào gắn liền với sự kiện biểu tình lịch sử ngày 12/9/1930, cao trào Xô Viết – Nghệ Tĩnh. Đồng thời thông qua cuộc giao lưu đã làm sống lại không khí một thời đấu tranh cách mạng ở Nghệ An trong cao trào Xô Viết – Nghệ Tĩnh. 
         
Cuộc giao lưu “Quê hương và sự nghiệp cách mạng đồng chí Lê Xuân Đào” đã mang lại niềm tự hào về truyền thống quê hương, góp phần động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hưng Xá nói riêng và huyện Hưng Nguyên nói chung tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực hơn nữa trong học tập, lao động, xây dựng quê hương Hưng Xá, quê hương Hưng Nguyên giàu mạnh.

Minh Chi

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.