Giáo viên khoa học 'biến hóa' thành Người nhện

(Baonghean.vn) - Một giáo viên môn khoa học người Mexico đã nảy ra ý tưởng thu hút sự chú ý của sinh viên bằng cách hóa trang thành nhân vật Người nhện để đến lớp giảng bài.

Giáo viên khoa học người Mexico hóa trang thành người nhện để thu hút sự chú ý của sinh viên trong giờ học.
Giáo viên khoa học người Mexico hóa trang thành Người nhện để thu hút sự chú ý của sinh viên trong giờ học.

Moises Vazquez, 26 tuổi, cho biết anh đã được truyền cảm hứng để khoác lên mình bộ đồ với màu xanh và đỏ của siêu anh hùng sau khi đọc bộ truyện tranh nổi tiếng mà trong đó nhân vật của hãng Marvel phía sau lớp mặt nạ, Peter Parker, trở thành một giáo viên khoa học sau khoảng thời gian làm một nhiếp ảnh gia tự do.

“Tôi đang giảng dạy như mọi giáo viên khác, tôi không nghĩ rằng đó là lớp học tốt nhất trên thế giới chỉ vì tôi mặc bộ đồ đó. Tôi chỉ muốn làm cho các lớp học trở thành một nơi tốt đẹp hơn” - người giáo viên “đặc biệt” này chia sẻ.

Khoác lên mình bộ đồ hóa trang đặc trưng của nhân vật người nhện (Spiderman) trong bộ phim siêu anh hùng của hãng Marvel.
Khoác lên mình bộ đồ hóa trang đặc trưng của nhân vật Người nhện (Spiderman) trong bộ phim siêu anh hùng của hãng Marvel.

Vazquez rời khỏi nhà ở phía Đông Mexico City trong trang phục của một siêu anh hùng, hôn chào tạm biệt mẹ, lên phương tiện giao thông công cộng để đến lớp học tại trường Đại học tự trị quốc gia Mexico.

Thầy giáo Vazquez hôn tạm biệt người mẹ trước khi rời nhà tới giảng đường.
Thầy giáo Vazquez hôn tạm biệt người mẹ trước khi rời nhà tới giảng đường.
Bộ trang phục thu hút ánh nhìn trên tàu điện ngầm.
Bộ trang phục thu hút ánh nhìn trên tàu điện ngầm.

Gia đình Vazquez ban đầu nghĩ rằng việc đóng giả làm Người nhện có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh khi anh bắt đầu mặc những bộ đồ hóa trang này đến lớp cách đây 1 năm rưỡi. Thay vào đó, điều bất bình thường ấy lại được các sinh viên và giáo viên khác ủng hộ.

Nhiều người ngỡ đây là một cảnh phim trong phần tiếp theo của bom tấn Người nhện.
Nhiều người ngỡ đây là một cảnh phim trong phần tiếp theo của bom tấn Người nhện.

“Rõ ràng họ đã phản ứng một cách ngạc nhiên, nhưng họ cũng thấy rất vui vẻ” - Vazquez nói thêm: "Mọi người đều mỉm cười với tôi”.

Phương pháp ấn tượng của thầy Vazquez thu hút sự chú ý của sinh viên trong giờ học hơn trước.
Phương pháp ấn tượng của thầy Vazquez thu hút sự chú ý của sinh viên trong giờ học hơn trước.

Trên các đường phố lớn, mọi người thường ngạc nhiên khi biết vị siêu anh hùng Mexico này là một giảng viên đại học bởi đơn giản họ tưởng rằng đó là trang phục của diễn viên trong một buổi ghi hình.

Trung Nam

(Theo Reuters)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.