Giới chuyên gia chỉ ra 3 nhận diện về Thế chiến thứ 3 đang bùng nổ

Mỹ Nga (Theo RIa Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -  Giới chuyên gia về chính sách đối ngoại cho rằng, rất nhiều dấu hiệu có thể nhận diện ra Chiến tranh thế giới thứ ba đang bùng nổ. 

capture-4637.png
Khói lửa chiến sự Ukraine. Ảnh: AP

Theo Ria Novosti ngày 28/1, George Hayes, chuyên gia của Đại học Anh-Mỹ ở Praha (Séc), trong một bài báo cho iDNES phân tích về chính sách đối ngoại hiện nay nhận định, chiến tranh thế giới thứ ba đã bắt đầu.

Chuyên gia giải thích, có những xung đột đang diễn ra ở khắp các châu lục khác nhau. Bất chấp sự không đồng nhất của những xung đột đó, chúng vẫn cho thấy sự tồn tại của 2 cực đối lập nhau, đang đấu tranh với nhau để giành quyền thay đổi trật tự thế giới. George Hayes lưu ý rằng, cuộc đấu tranh đang diễn ra ở nhiều nơi - ở Ukraine, Gaza, Đài Loan, và những nơi khác.

"Từ lâu, người ta tưởng tượng Thế chiến thứ ba là những vụ nổ lớn, với những đám mây hình nấm trên khắp thế giới có thể hủy diệt ngay lập tức. Nhưng liệu cuộc chiến này có thể có một hình thức khác mà ít ai nghĩ tới? Ngày nay chúng ta thấy xung đột đang đe dọa biểu hiện ở các châu lục khác nhau, với sự tham gia của nhiều chủ thể khác nhau. Tất cả những xung đột này không đồng nhất mà phản ánh sự hiện diện của hai liên minh đối lập rõ ràng" - chuyên gia George Hayes bình luận.

Theo chuyên gia Hayes, xung đột đầu tiên và rõ ràng nhất là cuộc đối đầu vũ trang ở Ukraine, và mong muốn của phương Tây tăng cường phòng thủ cho Kiev. Phương Tây đang chứng kiến ​​kho vũ khí của mình dần trống rỗng, khi chuyển vũ khí tới Ukraine. Những "người chơi" khác dựa trên điều này sẽ thay đổi tính toán của họ, và muốn được hưởng lợi từ sự suy yếu của phương Tây.

Cuộc xung đột tiếp theo và một người chơi khác - Iran. Theo chuyên gia Hayes, Iran đang hỗ trợ Hamas và Hezbollah trong cuộc xung đột với Israel. Cùng với đó, Iran đang hỗ trợ lực lượng Houthi. Và gần đây, Iran bắt đầu tấn công các mục tiêu ở Syria, Iraq và Pakistan.

Theo chuyên gia Hayes, những xung đột leo thang này đã ảnh hưởng đến tính toán của Mỹ về vấn đề Đài Loan. Thoạt nhìn, có vẻ như đây là một tình huống khiến Washington phải dàn mỏng và phân chia nguồn lực hỗ trợ cho hai cuộc xung đột lớn ở Ukraine và Gaza. Tuy nhiên, phương Tây vẫn rất mạnh. Và vấn đề Đài Loan vẫn sẽ là điểm nóng đẩy căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc lên đỉnh điểm.

Dù vậy, cán cân lực lượng vẫn có thể thay đổi, bởi theo giới quan sát, hiện Triều Tiên ngày càng hợp tác sâu sắc với Nga trên lĩnh vực quân sự, để đổi lấy công nghệ tên lửa và vũ trụ.

Bên cạnh những xung đột và mối đe dọa lớn kể trên, còn có Venezuela - quốc gia tuyên bố lãnh thổ ở Guyana, và quân đội Nga đang hoạt động ở một số nước châu Phi. Chuyên gia Hayer cho rằng, nếu tất cả những người chơi này tiếp tục xung đột và leo thang, thì Mỹ và phương Tây sẽ không thể cùng một lúc hỗ trợ tất cả một cách đầy đủ.

Chuyên gia Hayer nhận định, có hai liên minh đang chiến đấu với nhau trên khắp thế giới để đạt được lợi ích trong khu vực, và thay đổi cấu trúc quốc tế. Đây không còn là cuộc đối đầu gián tiếp giữa hai cường quốc trong Chiến tranh Lạnh. Đây là sự tham gia thực sự vào cuộc đối đầu giữa nhiều chủ thể tích cực trên các mặt trận khác nhau./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.