Hai kịch bản Quân đội Pháp lựa chọn vị trí đóng quân ở Ukraine

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Pháp đang chuẩn bị cử một đội quân tới Ukraine, ở giai đoạn đầu có thể lên tới 2.000 quân. Và có 2 kịch bản để quân đội Pháp lựa chọn vị trí đóng quân tại Ukraine. 

ap
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm các binh sĩ. Ảnh: AP

Hãng thông tấn Ria Novosti cho biết, kênh truyền hình LCI (Pháp) ngày 19/3 có cuộc trao đổi với nhà sử học và nhà phân tích quân sự Vincent Arbaretier, Trung tá quân đội Pháp nghỉ hưu, cho biết quân đội Pháp có thể lựa chọn hai kịch bản triển khai quân đội ở Ukraine.

"Có hai kịch bản chính về việc triển khai quân đội Pháp ở Ukraine. Thứ nhất là triển khai quân dọc theo sông Dnepr" - nhà phân tích quân sự Vincent Arbaretier, Trung tá quân đội Pháp nghỉ hưu nhận định.

Nhà phân tích quân sự Vincent Arbaretier lưu ý, con sông Dnepr chia Ukraine thành hai phần lịch sử - phía Đông và phía Tây. Trung tá Arbaretier cho rằng, hàng rào nước là một vũ khí có tầm chiến lược quan trọng. Hơn nữa, địa hình ở khu vực quanh sông Dnepr có thể quan sát được nơi tập trung quân và tiến hành phòng thủ.

Ông Arbaretier cho biết thêm, Pháp có thể nhanh chóng gửi quân tới quốc gia Đông Âu này, vì Tổng thống Emmanuel Macron được ủy quyền đưa ra những quyết định như vậy, mà không cần đến sự phê duyệt của Quốc hội. Trong khi đó, để làm được điều này, Thủ tướng Đức sẽ phải tìm kiếm "cái gật đầu" của Hạ viện.

Theo phương tiện truyền thông Pháp, kịch bản thứ hai liên quan đến việc triển khai Lực lượng vũ trang của Pháp dọc theo biên giới giữa Ukraine và Belarus.

Theo Arbaretier, mục tiêu không phải là hình thành một tiền tuyến kéo dài, mà là triển khai các đơn vị riêng biệt có khả năng phản ứng nhanh.

"Đây sẽ không phải là một hành động khiêu khích. Điều này sẽ cho phép chúng tôi buộc Nga phải đàm phán. Xét một cách bình đẳng, chúng tôi là một cường quốc hạt nhân, binh lính của chúng tôi có thể được triển khai rất nhanh, đặc biệt là để bảo vệ Kiev" - Trung tá Arbaretier cho hay.

Nhà phân tích quân sự Pháp cho biết thêm, nước này sẵn sàng triển khai 20.000 binh sĩ. "Đây không phải là phát súng đầu tiên như Tổng thống nhấn mạnh, mà là việc triển khai quân đội để ngăn chặn quân Nga tiến xa hơn", ông Arbaretier nhận định.

Trước đó, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga Sergei Naryshkin cho biết, Pháp đang chuẩn bị gửi một đội quân tới Ukraine. Ở giai đoạn đầu, số lượng quân này sẽ lên tới khoảng 2.000 binh lính.

Theo ông Naryshkin, quân đội Pháp lo ngại rằng, một đơn vị quân đội quan trọng như vậy sẽ không thể được điều động và đóng quân ở Ukraine mà không bị chú ý, bởi nó sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp trong các cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga.

Ông Naryshkin cho biết thêm, dữ liệu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Pháp thừa nhận Paris chưa từng hứng chịu ​​những tổn thất ở nước ngoài, kể từ thời cuộc chiến ở Algeria vào nửa sau thế kỷ 20. Do đó, giới quân sự Pháp rất lo ngại trước thái độ bất mãn của các sĩ quan cấp trung trong quân đội về việc mang quân sang Ukraine.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov cảnh báo, diễn biến như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến cuộc đụng độ quân sự trực tiếp giữa Nga và NATO./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.