Hoạt động hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo ở các địa phương

Đình Tỷ - Thanh Hợp - Minh Thái-Lê Gấm - Hùng Phong

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 7/1, các đơn vị, địa phương tổ chức tặng quà cho học sinh, người nghèo, hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa cho hộ nghèo trên địa bàn.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An phối hợp với Quỹ từ thiện “Làng Ta”, và một số doanh nghiệp đã đến thăm và trao tặng quà cho bà con nghèo xã Yên Na, huyện Tương Dương.

Tặng quà cho học sinh và bà con nghèo xã Yên Na, huyện Tương Dương. Ảnh: Vi Mận
 Tặng quà cho học sinh và bà con nghèo xã Yên Na, huyện Tương Dương. Ảnh: Vi Mận
Với chủ đề “Tết ấm yêu thương” đoàn đã đến thăm Trường Mầm non Yên Na, trao 104 chiếc áo ấm, 47 thiết bị đồ dùng học tập cho giáo viên và học sinh của trường. Đồng thời, trao 30 triệu đồng hỗ trợ tiền lợp mái tôn lớp ăn bán trú tại điểm Trường Mầm non bản Vẽ. Trao 100 suất quà cho hộ nghèo, đặc biệt khó khăn của 3 bản Huồi Cụt, Huồi Xén, Xốp Pu, xã Yên Na.

Hội Cựu chiến binh huyện Quỳ Hợp tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Lô Văn Luyện ở bản Tăng, xã Nam Sơn, huyện Quỳ Hợp.

Lãnh đạo Hội CCB huyện bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Lô Văn Luyện. Ảnh: Thanh Hợp
Lãnh đạo Hội CCB huyện bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Lô Văn Luyện. Ảnh: Thanh Hợp
Ông Lô Văn Luyện là hội viên Hội CCB huyện Quỳ Hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sức khỏe yếu, sống trong căn nhà tạm đã xuống cấp nghiêm trọng.

Sau hơn 3 tháng thi công ngôi nhà 3 gian với diện tích 60m2 được hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Nguồn vốn do Quỹ thiện tâm của của Tập đoàn Vingroup hỗ trợ 50 triệu đồng, số tiền còn lại do anh em họ hàng và các hội viên Hội Cựu chiến binh xã Nam Sơn quyên góp, ủng hộ ngày công.

Ủy ban MTTQ xã Nghĩa Lâm (Nghĩa Đàn) tổ chức trao tiền hỗ trợ làm nhà tình nghĩa cho hộ gia đình ông Nguyễn Thừa Thìn ở xóm Khe Lau, xã Nghĩa Lâm.

trao tiền hộ trợ cho hộ gia đình ông Nguyễn Thừa Thìn xóm Khe Lau xã Nghĩa Lâm
Trao tiền hỗ trợ cho hộ gia đình ông Nguyễn Thừa Thìn ở xóm Khe Lau, xã Nghĩa Lâm. Ảnh: Minh Thái
Gia đình ông Nguyễn Thừa Thìn là người già neo đơn, thuộc diện hộ nghèo, lâu nay phải sống trong căn nhà tạm bợ dột nát đã xuống cấp, không an toàn. Trước hoàn cảnh đó, Ủy ban MTTQ xã đã hỗ trợ 20 triệu đồng trích từ Quỹ "Vì người nghèo” để ông Thìn kiên cố lại ngôi nhà. 

Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội phối hợp với Huyện đoàn Tương Dương tổ chức chương trình “Ấm lòng biên giới 2018” ở xã Lượng Minh.

Chương trình“Ấm lòng biên giới 2018” củaHội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội ở xã Lượng Minh (Tương Dương). Ảnh: Lê Gấm
Chương trình“Ấm lòng biên giới 2018” củaHội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội ở xã Lượng Minh (Tương Dương). Ảnh: Lê Gấm

Chương trình đã trao tặng 10 chiếc xe đạp, 150 chiếc áo ấm, 80 chăn ấm, nhiều đồ dùng học tập và lương thực, các nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình nghèo, các em học sinh xã Lượng Minh, với tổng giá trị gần 100 triệu đồng. Những món quà giúp các em học sinh vượt lên khó khăn, cố gắng học tập, giúp người dân nơi đây có một cái Tết đầm ấm hơn.

Chương trình thiện nguyện đã nhận được sự đồng hành, chung sức từ các mạnh thường quân là con em người Nghệ An sinh sống, làm việc tại Hà Nội và từ các hoạt động kêu gọi, gây quỹ như bán ngô nướng, bán nước, bán bánh đa… của các tình nguyện viên.

Tại Quế Phong, Lớp cao học kinh tế Nghệ An – Hà Tĩnh (Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội) phối hợp với Đồn Biên phòng Tri Lễ (BĐBP Nghệ An), tổ chức chương trình thiện nguyện “Áo ấm cho em” tại xã biên giới Tri Lễ.

Chương trình “Áo ấm cho em” tặng 400 áo ấm cho học sinh nghèo xã Tri Lễ. Ảnh: Hùng Phong
Chương trình “Áo ấm cho em” tặng 400 áo ấm cho học sinh nghèo xã Tri Lễ. Ảnh: Hùng Phong
Chương trình đã tặng 400 chiếc áo ấm cùng bánh, kẹo cho các em học sinh tại Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Tri Lễ, Trường Mầm non và Trường Tiểu học Tri Lễ 2. Những phần quà ý nghĩa của chương trình sẽ giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt qua mùa Đông lạnh giá, tiếp tục học tập tốt.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.