Hoạt động Hội LHTN phải tiếp tục đi vào thực chất

(Baonghean.vn)- Anh Phạm Ngọc Cảnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh yêu cầu, các hoạt động của Hội phải tiếp tục hướng vào thực chất, giúp đỡ được thanh niên thực sự.

Chiều 20/6, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 4, nhiệm kỳ 2014 -2019.

Trải qua nửa nhiệm kỳ, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An đã triển khai thực hiện tốt các phong trào gồm: “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với các cuộc vận động: Thanh niên thi đua rèn luyện, thanh niên thi đua cống hiến, thanh niên sống có trách nhiệm.

Anh Phạm Ngọc Cảnh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phước Anh
Anh Phạm Ngọc Cảnh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phước Anh

Điểm nổi bật trong các phong trào trên là Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án: “Đoàn thanh niên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2014 -2017”. Chương trình “Tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện” được tích cực triển khai và có nhiều ý nghĩa quan trọng.

Để biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình: Tình nguyện mùa Đông năm 2016 và Xuân tình nguyện 2017, dịp này Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 6 cá nhân và Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An đã trao Giấy khen cho 20 tập thể, 11 cá nhân.

Trong 3 năm (2014 - 2016), toàn tỉnh đã vận động kêu gọi các nguồn lực xã hội và huy động đoàn viên, thanh niên quyên góp tặng hơn 3.800 chăn ấm, 45.200 bộ quần áo ấm, 6.570 bộ dụng cụ học tập cho học sinh địa bàn khó khăn; 90 tấn gạo, hơn 7.100 suất nhu yếu phẩm tặng nhân dân đón tết.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè được đẩy mạnh, tập trung vào các nội dung chính như: “Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức đến trường”, tham gia xây dựng nông thôn mới. Hàng năm trong toàn chiến dịch, toàn tỉnh thành lập 35 -40 đội thanh niên tình nguyện chuyên sâu.

Phong trào hiến máu tình nguyện được triển khai sâu rộng và đạt hiệu quả cao. Từ năm 2014 -2016, toàn tỉnh đã thu hút được hơn 45.000 đoàn viên, thanh niên tham gia hiến hơn 26.000 đơn vị máu.

Đặc biệt, Ban thư ký Hội LHTN tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ sở Hội thành lập mới, đồng thời tổ chức chuyển đổi mô hình chi hội theo địa bàn dân cư sang các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên theo các lĩnh vực, đổi mới phương thức, hình thức sinh hoạt của chi hội.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 21/21 huyện, thành, thị có CLB thầy thuốc trẻ cấp huyện; 11/21 huyện, thành, thị có CLB thanh niên lập nghiệp cấp huyện…

Hàng năm, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh đều tổ chức chương trình: “Giao lưu, gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt – Lào” tại Nghệ An và các tỉnh của nước bạn Lào có đường biên giáp Nghệ An: Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bolykhamxay.

Thông qua các hoạt động xuất hiện một số mô hình mới, cách làm hay như: mô hình xây dựng “Sân bóng chuyến cho xóm vùng giáo, đồng bào dân tộc thiểu số” với tổng số 52 sân bóng chuyền trong nửa nhiệm kỳ; Mô hình “Bát cháo tình thương”, “Nồi cháo nhân ái” được nhân rộng tại 13/21 đơn vị…

Trao Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho
Trao Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho đại diện của các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình: Tình nguyện mùa Đông năm 2016 và Xuân Tình nguyện 2017. Ảnh: Phước Anh

Tại hội nghị, các ý kiến thảo luận đến việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ 4 Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An như việc xây dựng các mô hình kinh tế trong thanh niên.

Anh Cao Anh Đức – Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN huyện Hưng Nguyên cho rằng: Để xây dựng các mô hình kinh tế trong thanh niên cần có định hướng xây dựng các mô hình theo chuỗi giá trị, sản phẩm đầu ra mô hình này là đầu vào mô hình kia, để đảm bảo sản xuất ổn định cho thanh niên trong điều kiện vốn ít, quy mô nhỏ và sản xuất chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp.

Các ý kiến tại hội nghị cũng đóng góp giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ tập hợp đoàn viên, thanh niên, nhất là ở vùng đặc thù; nâng cao hiệu quả, chất lượng các hoạt động, mô hình hoạt đông của Hội đồng huấn luyện cấp huyện…

Kết luận hội nghị, anh Phạm Ngọc Cảnh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LNTN Việt Nam tỉnh Nghệ An đề nghị mỗi cán bộ Đoàn – Hội các cấp phải tiếp tục trao dồi, nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng để có định hướng đúng đắn cho đoàn viên, thanh niên; quan tâm hơn đến các thanh niên, nắm bắt kịp thời các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn.

“Các hoạt động của Hội phải tiếp tục hướng vào thực chất, giúp đỡ được thanh niên thực sự”, - Chủ tịch Hội LHTN tỉnh nhấn mạnh.

Anh Phạm Ngọc Cảnh cũng đề nghị, Hội LHTN các cấp cần căn cứ vào tình hình thực tiễn ở mỗi địa phương để đẩy mạnh việc chuyển các chi hội sang các câu lạc bộ đội nhóm; xây dựng các CLB phát triển kinh tế ở địa phương...

Phước Anh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.