Hội đồng châu Âu đe dọa loại trừ Nga

Tổng thư ký Richard Thorbjorn Jagland tuyên bố, Nga có thể bị loại khỏi số nước tham gia trong Hội đồng Châu Âu nếu nước này tiếp tục không thanh toán khoản đóng góp vào ngân sách của tổ chức đến giữa năm 2019.
Một phiên họp của Hội đồng châu Âu. Ảnh minh họa
Một phiên họp của Hội đồng châu Âu. Ảnh minh họa
Theo Tổng thư ký Hội đồng châu Âu (PACE), thực tế Nga không trả tiền đóng góp trong vòng hai năm cho căn cứ để trừng phạt.

"Chúng tôi hoàn toàn không thể chấp nhận được rằng một quốc gia vẫn còn ở đây mà không trả tiền đóng góp. Không ai có thể chấp  nhận hình thức  'nửa thành viên'. Đây sẽ là thảm họa của toàn bộ tổ chức", — Tổng thư ký Jagland khẳng định.

Nếu Nga rời khỏi tổ chức, ông Jagland dự định thông qua phiên bản sửa đổi của ngân sách Hội đồng Châu Âu.

Năm 2014 đại diện của Nga đã bị tước một số quyền hạn trong PACE do lập trường của họ về vấn đề Crimea. Moskva tuyên bố không thể làm việc trong các điều kiện như vậy rồi ngừng tham gia các cuộc họp và không gửi tài liệu để công nhận thành viên của đoàn từ năm 2016.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.