Hơn 1,3 triệu chữ ký ủng hộ ông Putin tự ứng cử tổng thống Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đồng Chủ tịch của Trụ sở Bầu cử Tổng thống Nga Maryana Lysenko nói với các phóng viên rằng, hơn 1,3 triệu chữ ký đã được thu thập để ủng hộ việc nguyên thủ quốc gia đương nhiệm Vladimir Putin tự ứng cử làm Tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2024.

anh-1-7793.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RT

"Chúng tôi đã thu thập được hơn 1,3 triệu chữ ký ủng hộ ông Vladimir Putin, ứng cử viên Tổng thống Nga của chúng tôi. Việc thu thập chữ ký ủng hộ ông Putin bắt đầu vào ngày 23/12 năm ngoái và sẽ tiếp tục cho đến cuối tháng 1 năm nay. Các tình nguyện viên bắt đầu gửi những tài liệu thu thập được về trụ sở trung ương vào ngày 30/12, nơi các tài liệu được cơ quan pháp luật kiểm tra và xử lý trước khi được các tình nguyện viên kiểm đếm. Nỗ lực thu thập chữ ký sẽ tiếp tục và chúng tôi hy vọng rằng con số này sẽ tăng lên" - Lysenko nêu rõ.
Ngày 8/1, chữ ký từ 13 vùng của đất nước đã được chuyển đến trụ sở bầu cử chính thức ở Gostiny Dvor, Thủ đô Moskva. Trước đó, các tình nguyện viên đã chuyển chữ ký từ 45 khu vực về trụ sở.

Theo luật của Nga, người tự ứng cử phải thu thập được 300.000 chữ ký để đăng ký làm ứng cử viên cho cuộc bầu cử, không quá 7.500 chữ ký từ mỗi khu vực. Hạn chót nộp chữ ký cho Ủy ban bầu cử trung ương Nga là ngày 31/1.

Cuộc bầu cử Tổng thống Nga sẽ được tổ chức từ ngày 15-17/3/2024.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.