Nếu ông Trump thắng tại cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, có thể dẫn đến việc Mỹ rút khỏi NATO

Hoàng Bách (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tờ New York Times chỉ ra rằng, phần lớn các nước châu Âu không chắc chắn về việc lựa chọn con đường khả thi trong trường hợp cựu Tổng thống Mỹ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống.

1408377.jpg
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 10/12 dẫn nguồn từ tờ New York Times đưa tin, khả năng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 có thể dẫn đến việc nước này rút khỏi NATO.

Theo nhật báo của Mỹ, nhiều nhà ngoại giao cũng như chính phủ các nước thành viên NATO trước đó đã lên tiếng cảnh báo rằng "sự trở lại của ông Trump không chỉ có nghĩa là sự từ bỏ Ukraine mà rộng hơn còn là một sự rút lui của Mỹ khỏi lục địa này và rút khỏi liên minh Đại Tây Dương".

Tờ báo dẫn lời đô đốc hải quân đã nghỉ hưu James Stavridis, người từng là chỉ huy tối cao của đồng minh NATO từ năm 2009 đến năm 2013, cho biết: “Ở châu Âu có mối lo ngại lớn rằng nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump sẽ dẫn đến việc Mỹ thực sự rút khỏi NATO. Đó sẽ là một thất bại to lớn về mặt chiến lược và lịch sử đối với đất nước chúng tôi”.

New York Times chỉ ra rằng phần lớn các nước châu Âu không chắc chắn về việc lựa chọn một con đường khả thi trong trường hợp ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Nhật báo cho biết, các quốc gia nhỏ hơn "dự kiến ​​sẽ cố gắng giành được sự ưu ái tốt đẹp của ông Trump bằng cách tăng đơn đặt hàng vũ khí của Mỹ hoặc... bằng cách thực hiện những hành động nịnh bợ lớn..."

Mỹ tổ chức bầu cử tổng thống vào tháng 11/2024. Ngày 25/4, tổng thống đương nhiệm thứ 46 của Mỹ Joe Biden đã tuyên bố tái tranh cử. Ông Trump cũng tuyên bố tranh cử nhiệm kỳ tổng thống hồi tháng 11/2022.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.