Iran: Mỹ “nghiện trừng phạt” Tehran

(Baonghean.vn) - Trong một cuộc phỏng vấn với đài CNN, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 19/8 tuyên bố, Mỹ bị "nghiện" áp đặt trừng phạt Tehran.
Ngoại trưởng Iran Javad Zarif. Ảnh: AP
Ngoại trưởng Iran Javad Zarif. Ảnh: AP
Phát biểu với đài CNN, Ngoại trưởng Zarif nêu rõ: "Tôi tin rằng Mỹ mắc căn bệnh nghiện trừng phạt. Thậm chí dưới thời chính quyền của Tổng thống Obama, Mỹ đã coi trọng việc duy trì các biện pháp trừng phạt mà nước này đã không dỡ bỏ nhiều hơn là thực hiện nghĩa vụ về các biện pháp trừng phạt mà họ đã dỡ bỏ".

Trong suốt cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Zarif vẫn giữ vững niềm tin rằng thỏa thuận hạt nhân có thể được phục hồi dù bị chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích.

Ông Zarif bày tỏ thất vọng rằng Mỹ vẫn chưa nhận ra bài học là các biện pháp trừng phạt đều không có hiệu quả trong việc thay đổi môi trường chính trị tại Iran.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Zarif dường như bác bỏ khả năng diễn ra một cuộc đàm phán trong tương lai với chính quyền của Tổng thống Donald Trump, đồng thời vẫn hy vọng thỏa thuận hạt nhân sẽ được khôi phục. Theo ông, sức ép từ các đồng minh châu Âu có thể thuyết phục Tổng thống Trump thay đổi ý kiến.

Khi được hỏi liệu Tổng thống Iran Hassan Rouhani có thể thu lợi từ một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Trump hay không, người đứng đầu ngành ngoại giao Iran khẳng định, trước tiên thỏa thuận hạt nhân trước đây cần được tôn trọng.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.