Khởi công xây dựng công trình ‘Bếp ăn cho em’ tại huyện Tương Dương

(Baonghean.vn) - Công trình “Bếp ăn cho em” do Chi đoàn cơ quan Tỉnh ủy Nghệ An kết nối, kêu gọi nhà tài trợ chính là Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành khác để thực hiện, là sự sẻ chia, hỗ trợ ý nghĩa với địa bàn khó khăn của huyện Tương Dương.

bna-bep-an-cho-em-anh-4-5458.jpg
Ngày 11/3, Chi đoàn Cơ quan Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với nhà tài trợ chính là Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam (Vinalink Group) và các đơn vị đồng hành gồm Huyện đoàn Tương Dương, Đồn biên phòng Nhôn Mai,... tổ chức Lễ khởi công xây dựng “Bếp ăn cho em” tại điểm trường bản Huồi Cọ - Trường mầm non Nhôn Mai (xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương). Ảnh: Chi đoàn Cơ quan Tỉnh ủy Nghệ An
bna-bep-an-cho-em1-2161.jpg
Huồi Cọ là một trong những bản vùng cao biên giới heo hút nhất ở cực Tây huyện Tương Dương. Bản nằm ở độ cao từ 1.200 - 1.500m so với mặt nước biển. Hiện điểm trường ở bản này có 3 lớp với xấp xỉ 40 học sinh, đều là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Chi đoàn Cơ quan Tỉnh ủy Nghệ An
bna-anh-bep-an-cho-em-3-9699.jpg
Đây là công trình ý nghĩa nhằm hưởng ứng Kế hoạch số 1691-KH/TĐTN-TG ngày 16/01/2024 của Tỉnh đoàn Nghệ An về triển khai Tháng Thanh niên năm 2024 với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”. Công trình có tổng giá trị 150 triệu đồng, trong đó nhà tài trợ chính là Vinalink Group - doanh nghiệp trong nhiều năm qua đã liên tiếp thực hiện nhiều dự án trao tặng bếp ăn cho các điểm trường ở các xã còn khó khăn trên cả nước. Ảnh: Chi đoàn Cơ quan Tỉnh ủy Nghệ An
bna-bep-an-cho-em-2-4213.jpg
“Có bếp mới, đồng nghĩa với việc các bữa ăn của các em học sinh tại điểm trường sẽ được chăm sóc tốt hơn, vệ sinh hơn, các em sẽ khỏe mạnh, vui vẻ hơn mỗi khi đến trường, thầy cô yên tâm giảng dạy, phụ huynh an lòng. Đó cũng là mong ước mà Vinalink Group muốn gửi gắm thông qua dự án giàu tính nhân văn và mang giá trị kế thừa…” - bà Lê Thị Mơ – Giám đốc Truyền thông Marketing Vinalink Group chia sẻ tại lễ khởi công. Dịp này, đoàn công tác cũng đã trao tặng gần 40 suất quà cho các em học sinh. Đây là nguồn động viên ý nghĩa nhằm hỗ trợ các em nhỏ và thầy cô tại bản làng vùng cao. Ảnh: Chi đoàn Cơ quan Tỉnh ủy Nghệ An

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.