Không khí lạnh tăng cường, Bắc và Trung bộ mưa rét, có nơi xuống dưới 6 độ C

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông nên từ nay đến hết ngày 28/12, ở các tỉnh Trung Bộ có mưa to, trời rét.

1. Không khí lạnh

Hiện nay (27/12), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở Bắc Bộ đã có mưa rải rác.

Dự báo: Ngày hôm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 5000m, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, riêng khu vực Việt Bắc và Tây Bắc mưa to, có nơi mưa rất to.

Ở các tỉnh Bắc Bộ trời rét, vùng núi rét đậm có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng sớm phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao dưới 10 độ.

Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay có mưa, trời rét, có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh.

2. Mưa lớn ở Trung Bộ

Từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Trời rét. Ảnh minh họa
Từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Trời rét. Ảnh minh họa

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông nên từ nay đến hết ngày 28/12, ở các tỉnh Trung Bộ có mưa, mưa vừa, riêng khu vực từ  Quảng Trị đến Ninh Thuận có mưa to đến rất to.

3. Nhiệt độ ngày 27/12 các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 70 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 9 - 12 độ, có nơi dưới 9oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 15 - 18oC

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa, mưa vừa, riêng khu Việt Bắc có mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 - 15 độ; vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 15 - 18oC

Hà Nội: Nhiều mây, gần sáng và ngày mai có mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 65 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 - 15oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 15 - 17oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa; phía Nam (từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế) có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét. Độ ẩm từ 64 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 - 16oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 18 - 21oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa to đến rất to; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Độ ẩm từ 65 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ, phía Nam 22-25oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27 độ, phía Nam 27-30oC

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27oC

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng miền Tây đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

CẢNH BÁO LŨ, LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, NGẬP ÚNG Ở CÁC TỈNH TỪ QUẢNG NGÃI ĐẾN NINH THUẬN

Hiện nay (27/12), mực nước trên sông Cái Phan Rang (Ninh Thuận) tại Tân Mỹ đang xuống, các sông khác từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có dao động. 

Cảnh báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông nên từ nay đến hết ngày 28/12, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có mưa to đến rất to, trên các sông từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận có khả năng xuất hiện một đợt lũ, mực nước trên các sông lên mức BĐ1-BĐ2, một số sông suối nhỏ lên mức BĐ3. 

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt cục bộ ở vùng trũng thấp, khu đô thị các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận, đặc biệt các tỉnh Bình Định đến Khánh Hòa. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp độ 1 

Hoa Lê

(Tổng hợp)

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.