Những tấm lòng hướng về quê hương

(Baonghean) - Với mục tiêu kết nối những doanh nhân xứ Nghệ xa quê lập nghiệp và thành công tại mảnh đất phương Nam, qua chặng đường 10 năm hình thành và phát triển, hội không chỉ là cầu nối giúp đỡ các doanh nghiệp hội viên gắn kết trong sản xuất, kinh doanh, mà còn tích cực kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài hội về đầu tư tại quê hương Nghệ An... 
Lãnh đạo Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh thăm Công ty CP Dược phẩm OPC của hội viên. 	Ảnh: P.v
Lãnh đạo Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh thăm Công ty CP Dược phẩm OPC của hội viên. Ảnh: P.v
Đầu năm 2003, diễn ra đêm giao lưu “Nối vòng tay lớn” giữa các doanh nghiệp, doanh nhân xứ Nghệ với Đoàn Dân ca Nghệ An. Trong không khí thắm đượm tình quê hương và ngập tràn điệu hò ví, dặm được cất lên giữa thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, như có một lực hút thần kỳ kết dính các doanh nghiệp, doanh nhân và những người con xa quê gần lại với nhau. Một số doanh nhân đã nảy ra ý tưởng cần phải có những việc làm thiết thực, gắn kết tình đồng hương, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng quê nhà. Để làm được điều đó cần có một tổ chức lãnh đạo, tập hợp các doanh nhân, doanh nghiệp, các nhà trí thức, nhà khoa học người Nghệ lại với nhau và Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh được thai nghén. 
Sau hơn 2 năm vận động và chuẩn bị, tháng 12/2004, UBND TP. Hồ Chí Minh ra quyết định cho phép thành lập Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh; đến tháng 3/2005, Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh chính thức ra đời. Đây là Hội Doanh nghiệp mang tính chất đồng hương đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh và trên cả nước. Đến nay, đã thu hút hơn 300 hội viên chính thức tham gia sinh hoạt. 
 Một trong những tôn chỉ mục đích của Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh là vận động, tập hợp hội viên đoàn kết, hợp tác, tương trợ và cùng phát triển. Và chính các hội viên đã “hiện thực hoá” điều này rất hiệu quả. Nhiều người thừa nhận, trong số doanh nhân, doanh nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam thì doanh nhân Nghệ Tĩnh là đoàn kết nhất. Họ biết hỗ trợ, hợp tác với nhau để cùng làm giàu. Trong đó, tiêu biểu như: Công ty CP Dược phẩm OPC; Công ty cổ phần đầu tư Nam Long; Công ty cổ phần Đồng Tiến; Công ty cổ phần nhựa Rạng Đông; Công ty Eurowindow;  Tổng Công ty Sabeco; Tổng công ty 28; Tập đoàn CT Group; Tập đoàn Vabis; Công ty Lam Hồng; Công ty cổ phần thép Hào Hiệp... Đây là những công ty không chỉ hợp tác tốt cùng sản xuất, kinh doanh mà còn sử dụng nhiều lao động là con em người Nghệ Tĩnh. 
Không những đoàn kết, tương trợ nhau cùng phát triển tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, hội còn có nhiều hoạt động góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của quê hương Nghệ Tĩnh. Trong những năm qua, hội phối hợp với hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tổ chức thành công các hội nghị kêu gọi đầu tư về quê hương tại TP. Hồ Chí Minh; cùng lãnh đạo của TP. Hồ Chí Minh và các doanh nhân, doanh nghiệp tổ chức các cuộc xúc tiến thương mại và tìm cơ hội đầu tư tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Ngoài ra, hội đã vận động và làm cầu nối cho các doanh nhân, doanh nghiệp hội viên về tìm hiểu và xúc tiến đầu tư tại quê hương. Đến nay, đã có nhiều dự án được triển khai có hiệu quả, góp phần vào sự phát triển của Nghệ An và Hà Tĩnh.
Với tấm lòng hướng về quê hương, nhiều dự án đầu tư tại Nghệ An đã và đang phát huy hiệu quả như: Công viên Trung tâm Thành phố Vinh, do 17 doanh nhân trong hội góp vốn thành lập; Công ty Eurowindow đầu tư  trung tâm thương mại - văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp tại TP. Vinh; Tổng công ty cổ phần Bia, Rượu - Nước giải khát Sài Gòn có đến 3 nhà máy là Công ty cổ phần bia Sài Gòn -Nghệ Tĩnh, Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Sông Lam và Công ty cổ phần Bao bì Sabeco Sông Lam, Tecco... Ông Nguyễn Cảnh Nam - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: Con em xa quê, nhưng tấm lòng luôn đau đáu với quê hương.  Lần này ra Nghệ An dự Hội nghị hợp tác 10 năm giữa 2 địa phương, 16 doanh nghiệp thuộc Hội sẽ về Nghệ An để tiếp tục tìm hiểu môi trường đầu tư, hợp tác để có thể đầu tư những dự án mới. Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh luôn quảng bá hình ảnh của Nghệ An cũng như những dự án mà Nghệ An đang kêu gọi đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh”. 
Hàng năm, Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh đều rộng lòng đối với các hoạt động nhân đạo, từ thiện tại quê nhà, đóng góp hiệu quả cho Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Hỗ trợ trẻ em nghèo và tàn tật tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Hội đã vận động doanh nghiệp hội viên gửi tiền xây lại cầu Chôm Lôm (Con Cuông); vận động đóng góp xây dựng tượng đài ở ngã ba Đồng Lộc; vận động tôn tạo Khu Di tích lịch sử Truông Bồn; đóng góp vào Quỹ Tâm Tài Nghệ An; xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho đồng bào nghèo, đồng bào vùng biên giới, hải đảo... Hội đã quyên góp hơn 6 tỷ đồng ủng hộ đồng bào nghèo và đồng bào bị thiên tai, bão lụt; ủng hộ và trao tặng trên 100 bộ máy vi tính cho các trường học.
Ngoài ra, hội còn hỗ trợ và phối hợp tổ chức các chương trình ca nhạc do Nhà hát Dân ca Nghệ An vào TP. Hồ Chí Minh biểu diễn nhằm quảng bá Dân ca xứ Nghệ; tham dự và trao học bổng cho sinh viên Nghệ Tĩnh các trường đại học và cao đẳng tại TP. Hồ Chí Minh; Phối hợp và hỗ trợ chương trình ra mắt tuyển thơ “Đường về xứ Nghệ”. Đây là cuốn “Bách khoa toàn thư” về thơ Nghệ Tĩnh, bao gồm thơ của hàng trăm tác giả quê Nghệ Tĩnh, viết về vùng đất và con người Nghệ Tĩnh trong chiều dài lịch sử trên 6 thế kỷ…
Hội đã quy tụ được những người con sinh ra và lớn lên, hoặc có gốc gác từ quê hương xứ Nghệ. Đó là những người  giàu ý chí, nghị lực, cần cù và vượt khó làm giàu, kết nối, hỗ trợ và hợp tác với nhau để xây dựng quê hương xứ Nghệ giàu đẹp - điều mà họ luôn đau đáu trong tim.
Nguyễn Cảnh Nam 

tin mới

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.

Các huyện vùng cao ngăn suối để chắt nước cứu lúa

Các huyện vùng cao ngăn suối để chắt nước cứu lúa

(Baonghean.vn) - Đợt nắng nóng kéo dài liên tục những ngày vừa qua đã khiến nhiều diện tích lúa ở các huyện miền núi Quỳ Châu, Quế Phong bị thiếu nước. Đơn vị quản lý thuỷ lợi cùng bà con nông dân phải ngăn suối để chắt nước, sử dụng máy bơm dầu dã chiến dồn sức chống hạn cứu lúa.

Cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thông xe thuận lợi đúng dự kiến

(Baonghean.vn) - Sau gần 2 năm triển khai thi công, tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt sẽ thông xe trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này theo đúng dự kiến. Việc di chuyển từ TP.Vinh ra Hà Nội chỉ hơn 3 giờ. Đây là kết quả đáng ghi nhận từ nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, nhà thầu thi công dự án.