Kỳ thi THPT Quốc gia: Tranh cãi đề xuất bỏ phần tự luận môn tiếng Anh

Nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc bỏ hay giữ phần thi tự luận trong môn tiếng Anh tại kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2016.

Trong khi đại diện nhiều trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm nay, Bộ Giáo dục – Đào tạo nên bỏ phần tự luận đối với môn tiếng Anh, thì nhiều giáo viên dạy Anh văn cũng như học sinh trung học phổ thông lại mong muốn tiếp tục duy trì cấu trúc đề thi hiện tại.

ky thi thpt quoc gia: tranh cai de xuat bo phan tu luan mon tieng anh hinh 0
Thí sinh thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2015

Năm đầu tiên triển khai kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia, Bộ Giáo dục – Đào tạo đã quy định cấu trúc đề thi môn tiếng Anh theo dạng 80% thi trắc nghiệm và 20% thi tự luận. Theo đại diện nhiều trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh, cấu trúc đề thi này đã gây không ít khó khăn cho công tác chấm thi, cũng như khiến nhiều thí sinh vất vả vì quỹ thời gian hoàn tất bài thi chỉ 90 phút.

Kết quả là trong kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2015, rất nhiều thí sinh bỏ giấy trắng phần thi tự luận. Công tác chấm thi năm 2015 cũng xuất hiện một số trục trặc trong việc tính toán điểm 20% và 80% môn tiếng Anh. Do vậy, không ít ý kiến cho rằng, năm nay, Bộ nên chuyển môn tiếng Anh sang hình thức thi 100% trắc nghiệm.

Tiến sĩ Trần Đình Lý, Trưởng phòng Đào tạo trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh phân tích: “20% tự luận mức độ ảnh hưởng điểm số không lớn lắm, nhưng nó có ảnh hưởng về mặt kỹ thuật trong quá trình chấm thi. Vì thế nếu được, năm nay tiếng Anh nên cố gắng chấm thi trắc nghiệm hoàn toàn để tránh được những trục trặc, đặc biệt là áp lực rất lớn về thời gian”.

Thế nhưng, đại diện nhiều trường trung học phổ thông và giáo viên dạy môn tiếng Anh lại có suy nghĩ ngược lại. Theo họ, việc duy trì cấu trúc đề thi như hiện nay là hợp lý vì không chỉ mang tính phân hóa giúp các trường đại học chọn được thí sinh chất lượng cao, đề thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận còn giúp thí sinh chủ động học đều các kỹ năng.

Không những vậy, nếu năm nay Bộ Giáo dục - Đào tạo lại tiếp tục thay đổi cấu trúc đề, sẽ rất dễ dẫn đến những xáo trộn trong việc ôn tập của các em học sinh vì thời gian không còn nhiều.

Thầy Phạm Hùng, Tổ phó chuyên môn tổ tiếng Anh, trường Trung học phổ thông Marie Curie cho biết: “Tôi hoàn toàn muốn giữ lại phần thi tự luận vì đó là phần thi kỹ năng viết. Thật ra đây chỉ là một đoạn văn khoảng từ 120 đến 140 từ, cũng là phần cứu học sinh. Tự luận là phần chúng ta nên thi vì bây giờ các em học sinh đi thi các chứng chỉ như IELTS hay TOEFL, các em đều phải viết luận”.

Theo phân tích của thầy Phạm Hùng, với phần tự luận trong cấu trúc đề thi tiếng Anh của kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm ngoái, thí sinh chỉ cần ghi được câu chủ đề, câu kết luận, có những từ nối câu và đảm bảo số dòng cần thiết thì đã đạt được gần 1 điểm. Nếu chịu khó diễn đạt, không cần mất quá nhiều thời gian, thí sinh đã có được số điểm đáng kể. Vì vậy, tự luận là phần thi có nhiều lợi thế cho thí sinh.

Cùng suy nghĩ, em Đặng Thùy Linh, học sinh trường Trung học phổ thông Marie Curie cho rằng, Bộ Giáo dục – Đào tạo nên tiếp tục duy trì phần thi tự luận trong môn tiếng Anh vì nó giúp đánh giá chính xác hơn năng lực thí sinh, tránh tình trạng đánh may rủi được điểm cao.

Trước những ý kiến trái chiều xung quanh việc bỏ hay giữ phần thi tự luận trong môn tiếng Anh tại kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2016, dư luận mong rằng, Bộ Giáo dục – Đào tạo sẽ xem xét kỹ lưỡng các đề xuất, kiến nghị để đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho thí sinh./.

Theo VOV

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.