Kỳ tích của một lớp học 'trường làng'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Lớp 12D1, Trường THPT Đô Lương 3 (Đô Lương) – một “trường làng” mà học sinh đa số là con em nông dân nhưng đã đạt kỳ tích trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua.

“Mùa vàng” của cô lẫn trò

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, lớp 12D1 có đến 22/43 bạn đạt trên 50 điểm, trong đó, có 6 học sinh đạt trên 53 điểm. Đây là con số "biết nói" sau nỗ lực chăm chỉ học tập của các học sinh.

Về điểm khối, lớp học có trên 10 em đạt trên 26 điểm khối D; 17 em đạt trên 26 điểm khối C. Với thành tích này, lớp 12D1 xếp thứ 3 toàn tỉnh Nghệ An về điểm thi tốt nghiệp và thứ 5 toàn tỉnh về điểm thi môn, khối.

bna_l1.jpg
Tập thể lớp 12D1 và giáo viên chủ nhiệm. Ảnh: T.H

Góp phần làm nên vườn hoa đầy hương sắc, quả ngọt ấy có bạn Hoàng Thị Châu Uyên, là học sinh vừa đạt Thủ khoa khối D toàn trường, vừa là Thủ khoa tổ hợp KHXH với 53,75 điểm.

Năm học vừa qua, Châu Uyên xuất sắc đạt giải Ba tại Cuộc thi Sáng tạo khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh cùng với nhiều thành tích đáng tự hào khác.

Không chỉ gặt hái nhiều quả ngọt từ kỳ thi THPT 2023, năm học vừa qua, lớp 12D1 còn có những thành tích nổi bật khác. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, lớp có 12 bạn đạt giải, trong đó có 5 giải Nhì, 4 giải Ba, 1 giải Khuyến khích. Ngoài ra, còn có 2 giải Ba tại Cuộc thi Sáng tạo khoa học, kỹ thuật.

Bên cạnh đó, có nhiều em đạt điểm cao trong kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội: 20 em đạt trên 90 điểm và đã đỗ xét tuyển sớm vào các trường đại học tốp đầu, như các em Nguyễn Thị Phương Thanh, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Mỹ Ý… đều đạt trên 50 điểm thi tốt nghiệp, trên 100 điểm thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội và là học sinh giỏi tỉnh các môn văn hóa.

Ngoài ra, lớp 12D1 cũng có những thành tích khác đáng tự hào về các cuộc thi phối hợp như đại sứ văn hóa đọc, viết về cuộc sống và con người Đô Lương nhân dịp huyện kỷ niệm 60 năm thành lập.

bna_l2.jpg
Em Nguyễn Vương Mai Thy đạt giải Nhất Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp tỉnh, giải Khuyến khích cấp Quốc gia; giải Ba Cuộc thi Sáng tạo KHKT cấp tỉnh, đạt 27,5 điểm khối C và 53,05 điểm thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: T.H

Những giờ học “mở ra chân trời mới”

Có được kết quả tốt đẹp ấy là nhờ quyết tâm không ngừng tích lũy kiến thức của tất cả học sinh cùng với sự quan tâm của Ban Giám hiệu nhà trường, sự dạy dỗ tận tâm, tận lực, tận tụy của các thầy, cô bộ môn.

Em Nguyễn Thị Phương Thanh - thành viên của lớp nói rằng, để đạt được điểm tốt thì cần học bằng đam mê, yêu thích môn học, tìm ra sự hứng thú để tạo động lực thúc đẩy học tập hiệu quả hơn.

“Những môn xã hội với bọn em không khô khan hay học thuộc đơn thuần mà nó mở ra “những chân trời mới”. Chính điều đó đã góp phần không nhỏ tạo nên thành công trong kỳ thi vừa rồi”, em Thanh nói.

bna_l3.jpg
Em Hoàng Thị Châu Uyên đạt 26,75 điểm khối D; 26,25 điểm khối C; 53,75 tổng điểm thi tốt nghiệp; 95 điểm thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội; giải Ba, Cuộc thi KHKT cấp tỉnh. Ảnh: T.H

Cô Thái Thị Hiền - chủ nhiệm lớp 12D1 cho biết, đây là một trong những khóa học thành công nhất từ trước tới nay của cô. Kết quả này đã khẳng định thương hiệu, tên tuổi chất lượng của Trường THPT Đô Lương 3 - ngôi trường tròn 45 tuổi. “Sức học và ý chí của các em học sinh vùng nông thôn là ngọn lửa không bao giờ tắt. Chỉ cần khích lệ, động viên và định hướng đúng thì quả ngọt sẽ tới. Tôi đã khóc khi nhận được bảng điểm của toàn lớp”, cô Hiền nói.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.