Kyodo: Ông Kim Jong-un đang ở thăm Trung Quốc?

Lan Hạ ((Theo Kyodo))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 26/3, các nguồn thạo tin cho hay, một quan chức cấp cao Triều Tiên dường như đang ở thăm Trung Quốc, tuy nhiên hiện chưa thể xác minh liệu nhân vật này có phải là nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hay không.

Các nguồn tin trên cho biết chuyến thăm của quan chức này nhằm mục đích cải thiện quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh. Mối quan hệ hai nước hiện căng thẳng liên quan tới tham vọng hạt nhân của Triều Tiên.

Hai nhà lãnh đạo

Nếu quan chức này được xác định là ông Kim, thì đây sẽ là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi trở thành nhà lãnh đạo Triều Tiên. Ảnh: AP

Trong bối cảnh Trung Quốc, do lo ngại các vụ thử hạt nhân gây ô nhiễm, đã tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Bình Nhưỡng, quan chức trên có thể tìm cách thuyết phục Bắc Kinh nới lỏng các lệnh trừng phạt, thay vào đó là hợp tác kinh tế như viện trợ lương thực và đầu tư.

Cũng theo nguồn tin trên, vào ngày 25/3, một chuyến tàu đặc biệt có khả năng chở quan chức trên đã đi qua thành phố Đan Đông (Trung Quốc) nằm sát biên giới với Triều Tiên.

Các khách sạn xung quanh Cây cầu Hữu nghị Trung-Triều nối thị trấn Sinuiju (Triều Tiên) với thành phố Đan Đông đã ngưng dịch vụ đặt phòng trước kể từ ngày 25/3, trong động thái dường như ngăn không cho ai nhìn thấy chuyến tàu trên. Còn tại thủ đô Bắc Kinh, một chiếc xe oto với biển ngoại giao của Đại sứ quán Triều Tiên đã bị bắt gặp hôm 26/3 tại khu vực Đại lễ đường Nhân dân Trung Hoa.

Các quy định giao thông nghiêm ngặt cũng được triển khai tại thủ đô Bắc Kinh trong ngày 26/3.

Nếu quan chức này được xác định là ông Kim Jong-un, thì đây sẽ là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi trở thành nhà lãnh đạo Triều Tiên năm 2011./.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.