Trao giải cuộc thi Tìm kiếm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Tối 26/11, Sở Khoa học và Công nghệ, Đài Truyền hình Nghệ An và Trường Đại học Vinh phối hợp tổ chức Lễ trao giải cuộc thi Tìm kiếm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2022.

Tham dự lễ trao giải có các đồng chí: Bùi Thế Duy - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Bùi Đình Long - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.

Các đại biểu dự lễ trao giải. Ảnh: Phương Thuý

Các đại biểu dự lễ trao giải. Ảnh: Phương Thuý

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tại Nghệ An, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hình thành và phát triển khá vững chắc. Phong trào khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, với sự tham gia của tất cả thành phần xã hội. Các tổ chức, chính quyền và nhân dân hiểu hơn về khởi nghiệp, đã đồng thuận, quan tâm, động viên, khích lệ và sẵn sàng giúp đỡ các nhóm khởi nghiệp.

Trong những năm qua, tỉnh cũng đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các start-up. Đây là những thành công quan trọng và có ý nghĩa rất lớn đối với phong trào khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh nhà, tạo tiền đề quan trọng cho những bước phát triển tiếp theo.

Ban tổ chức cuộc thi tặng hoa các nhà tài trợ. Ảnh: Phương Thuý

Ban tổ chức cuộc thi tặng hoa các nhà tài trợ. Ảnh: Phương Thuý

Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2022 (Techfest Nghệ An open 2022) có chủ đề “Chuyển đổi số với khởi nghiệp sáng tạo”. Đây là chương trình tìm kiếm và hỗ trợ các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo do người Nghệ An sáng lập hoặc đồng sáng lập ở trong nước và quốc tế, hoặc những người chọn Nghệ An làm nơi khởi nghiệp.

Cuộc thi hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề của cộng đồng, xã hội bằng việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, góp phần tạo sự đột phá trong công tác cải cách hành chính và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An trong trạng thái bình thường mới.

Cuộc thi thu hút 116 dự án tham gia với nhiều lĩnh vực khác nhau như: ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số phục vụ trong lĩnh vực kinh tế - xã hội: nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp, đô thị, giao thông vận tải, logistics, văn hóa, du lịch, giáo dục, y tế, thương mại, tài chính - fintech, an toàn thông tin... Các giải pháp chuyển đổi số trong các lĩnh vực quản lý nhà nước và quản trị doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông trao giải Nhất cho nhóm tác giả. Ảnh: Phương Thuý

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông trao giải Nhất cho nhóm tác giả. Ảnh: Phương Thuý

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao giải Nhì cho các tác giả và nhóm tác giả. Ảnh: Phương Thuý

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao giải Nhì cho các tác giả và nhóm tác giả. Ảnh: Phương Thuý

Đặc biệt, cuộc thi năm nay tiếp tục thu hút được nhiều start-up từ các tỉnh, thành trong nước như Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh… tham gia. Đây là một điều đáng mừng, vì để xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp khỏe mạnh, phát triển thì không chỉ phát huy nội lực mà còn cần huy động được sức mạnh từ những người con xứ Nghệ xa quê, cùng góp sức xây dựng quê hương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát động cuộc thi năm 2023. Ảnh: Phương Thuý

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát động cuộc thi năm 2023. Ảnh: Phương Thuý

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, để thúc đẩy hiệu quả hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, để phong trào khởi nghiệp sáng tạo phát triển sôi nổi và rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh, trong những năm tới cần tiếp tục triển khai các cuộc thi khởi nghiệp với quy mô rộng hơn, đồng thời đẩy mạnh truyền thông để giới thiệu hệ sinh thái khởi nghiệp Nghệ An với tất cả các start-up, các quỹ đầu tư trong tỉnh, trong nước và quốc tế với tinh thần “Nghệ An là điểm đến để thành công”.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện chính sách, cơ chế hỗ trợ cho các start-up về với Nghệ An như là một kênh thu hút đầu tư và thu hút nhân tài; tiếp tục hỗ trợ để ra đời ngày càng nhiều trung tâm ươm tạo, quỹ hỗ trợ đầu tư cho khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh với sự tham gia của các doanh nghiệp, doanh nhân bản địa ở các cấp độ khác nhau; đồng thời tăng cường kết nối với các quỹ trong và ngoài nước.

Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KHCN Phạm Hồng Quất và Giám đốc Sở KH&CN Trần Quốc Thành trao giải Ba cho các tác giả và nhóm tác giả. Ảnh: Phương Thuý

Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KHCN Phạm Hồng Quất và Giám đốc Sở KH&CN Trần Quốc Thành trao giải Ba cho các tác giả và nhóm tác giả. Ảnh: Phương Thuý

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long ghi nhận, đặt niềm tin sâu sắc và kêu gọi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt là thế hệ trẻ tỉnh nhà với sức trẻ và nhiệt huyết, đam mê của mình, hãy xung kích, sáng tạo, mạnh dạn khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

“Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nói riêng, phong trào khởi nghiệp nói chung chính là môi trường quan trọng để khai thác, phát huy trí thông minh, tinh thần dám nghĩ, dám làm của con người Nghệ An. Tôi hy vọng và tin tưởng rằng, cùng với giải thưởng này, phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ ngày càng phát triển, để hiện thực hóa chủ trương xây dựng Nghệ An thành Trung tâm Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo vùng Bắc Trung Bộ." - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long nhấn mạnh.

Các quỹ đầu tư cam kết đầu tư các dự án khởi nghiệp. Ảnh: Phương Thuý

Các quỹ đầu tư cam kết đầu tư các dự án khởi nghiệp. Ảnh: Phương Thuý

Danh sách các tập thể và cá nhân đạt giải tại cuộc thi TECHFEST Nghệ An 2022

GIẢI NHẤT: Ứng dụng LunchWme – Ăn trưa cùng tôi - Tác giả: Thái Bá Trình, Công ty cổ phần công nghệ Lunchwme

GIẢI NHÌ: 2 giải

- Dự án Muối Nano Salt – Tinh hoa của biển - Tác giả: Trần Thị Hồng Thắm, Công ty TNHH ABACA Việt Nam

- Dự án Hatonet - Kết nối nguồn lực cộng đồng đầu tiên tại Việt Nam - Tác giả: Quan Văn Trường, Hachinet Takumi Software

GIẢI BA: 3 giải

- Dự án Lươn xứ Nghệ ăn liền NAP - Tác giả: Trần Thị Hà Nhung, Công ty TNHH Phát triển Ẩm thực Nap

- Dự án Nước Ngâm Rửa Rau Thịt Cá Kochu: Tác giả: Nguyễn Hải Minh, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

- Dự án CardiCare – Ứng dụng thông minh theo dõi sức khỏe bệnh nhân tăng huyết áp - Tác giả: Bùi Thị Hồng Thu, Đại học Y Khoa Vinh

GIẢI KHUYẾN KHÍCH

- Dự án Thiết bị bảo vệ xe hơi thông minh CP22 - Tác giả: Lê Tiến Hiếu, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh

- Dự án Thiết bị hỗ trợ theo dõi chỉ số sức khỏe trực tuyến B-Healthy - Tác giả: Trần Quý Hữu, Trường Đại học Công nghiệp TP HCM

- Dự án Đưa thảo dược vùng quê vươn ra thị trường - Tác giả: Nguyễn Thị Hằng, Công ty TNHH xuất nhập khẩu thảo dược Hằng Moon

- Dự án: Thiết kế, sản xuất các mặt hàng từ vải tái chế - Tác giả: Trần Thị Như Hoa, Hợp tác xã Sen vàng

tin mới

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…