Lời kể của sơn nữ 2 lần bị bán lấy chồng nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nghe cậu và một người đàn ông rủ vào miền Nam làm công ty, cô bé 14 tuổi vơ vội vài bộ quần áo rồi đi theo mà không biết rằng mình đã bị lừa. Nơi xứ người, Na 2 lần bị bán cho 2 người đàn ông lạ lấy làm vợ. Cũng từ đây cuộc sống khổ cực, tủi nhục của em bắt đầu…

Cuộc sống tủi nhục của cô bé bị bán từ khi 14 tuổi

Sáng sớm một ngày cuối tháng 4, Xeo Thị Na (trú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn) cùng với bố mẹ đã có mặt tại Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An. Na đến tòa với tư cách bị hại trong vụ mua bán trẻ em. Dáng người nhỏ, gầy, không ai nghĩ cô gái 21 tuổi ấy từng phải trải qua nhiều khổ cực vì bị lừa bán khi đang học lớp 7.

Nhắc lại vụ việc xảy ra cách đây 7 năm, gương mặt Na hiện rõ nỗi buồn. Em kể, thời điểm đó đang học lớp 7 nhưng thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mong muốn được vào miền Nam làm việc tại công ty. Bố mẹ em cũng đồng tình với việc đó và có liên hệ với người cậu là Cụt Phò Thuận (37 tuổi, trú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn) nhờ tìm việc.

Bị hại khẳng định mình bị lừa và kể lại cuộc sống nơi xứ người. Ảnh: Trần Vũ

Bị hại khẳng định mình bị lừa và kể lại cuộc sống nơi xứ người. Ảnh: Trần Vũ

Khoảng tháng 7/2016, trong cuộc nhậu Thuận có trao đổi vấn đề tìm việc làm cho cháu với Xeo Văn Dậu (29 tuổi, trú xã Lượng Minh, huyện Tương Dương). Lúc này, Dậu nói với Thuận về việc gia đình đó đồng ý cho con gái đi Trung Quốc lấy chồng không. Tuy nhiên, khi Thuận đề cập đến việc đó thì bố mẹ của Na không đồng ý.

Thuận không bỏ cuộc mà sau đó điện thoại cho em vợ là Cụt Thị Bông (28 tuổi, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) đang sinh sống ở Trung Quốc hỏi về việc đưa người sang Trung Quốc bán. Bông hứa đưa được và cho biết nếu gia đình đồng ý thì sẽ nhận 100 triệu đồng.

2 ngày sau, lợi dụng lúc bố mẹ của Na đi vắng, Thuận và Dậu đã đến nhà rủ cô bé 14 tuổi đi làm công ty. Tưởng thật, Na đồng ý đi mà không báo tin với bố mẹ. Sau đó, Dậu đã đưa Na ra Móng Cái (Quảng Ninh). Từ đây, cả hai được người của Bông nhờ đón dẫn sang Trung Quốc. Chỉ đến lúc này, cô bé mới biết mình đã bị lừa.

Cô gái trẻ kể lại, sau một thời gian ở tại nhà chồng của Cụt Thị Bông, em đã bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ. Tuy nhiên, theo lời kể của nạn nhân vì “không hợp” nên chỉ sau một tháng chung sống em yêu cầu Bông phải giải thoát cho mình. Lúc này, Bông lại tiếp tục bán Na cho một người đàn ông khác.

“Khi sống với người chồng thứ 2, họ không cho em ra ngoài. Em phải ở nhà phục vụ bố mẹ chồng già yếu và buộc phải sinh con cho họ. Còn nhỏ tuổi khiến sức khỏe em bị ảnh hưởng. Hơn nữa, việc bất đồng về ngôn ngữ, văn hóa, bị quản thúc khiến em luôn nuôi ý định bỏ trốn về Việt Nam”, Na kể về khoảng thời gian bị lừa bán.

Năm 2018, sau khi sinh được một người con, Na nói dối gia đình chồng xin về thăm nhà và bỏ trốn. Trước khi về nước, cô gái đành để lại đứa con nhỏ cho người chồng.

Một thời gian sau, nạn nhân làm đơn tố cáo các đối tượng lừa bán mình lên cơ quan công an. Cơ quan điều tra xác định tại thời điểm bị bán sang Trung Quốc, bị hại Xeo Thị Na mới 14 tuổi 5 tháng. 3 bị cáo Cụt Thị Bông, Cụt Phò Thuận, Xeo Văn Dậu bị truy tố và đưa ra xét xử về tội Mua bán trẻ em.

Mẹ nhận án trong tiếng khóc của con thơ

Trước khi vào phòng xét xử, bị cáo Cụt Thị Bông vội vã tháo tấm vải địu, khoác lên vai chồng. Người đàn ông to lớn đón lấy đứa nhỏ tầm 4 tháng tuổi rồi cho vào địu, treo vắt vẻo bên hông. Bông bước vào phòng xét xử còn chồng bế con loanh quanh ngoài hành lang tòa.

Bị cáo Bông khai được Thuận nhờ đưa cháu Na sang Trung Quốc bán. “Thuận nói là bố mẹ cháu Na đồng ý đưa cháu sang Trung Quốc bán lấy chồng”, bị cáo Bông khai trong tiếng khóc của con vọng vào phòng xử. Có lẽ, đứa bé đói sữa nên liên tục khóc dù bố tìm mọi cách để dỗ dành.

3 bị cáo Cụt Thị Bông, Cụt Phò Thuận, Xeo Văn Dậu tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ
3 bị cáo Cụt Thị Bông, Cụt Phò Thuận, Xeo Văn Dậu tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Trong khi đó bị hại và bố mẹ khẳng định không có chuyện gia đình đồng ý bán con sang Trung Quốc. Vì tin lợi Thuận và Dậu là vào miền Nam làm công ty nên bị hại mới đi theo. Tuy nhiên, bị hại cũng xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, đồng thời không yêu cầu bồi thường.

Các bị cáo khai nhận, trong vụ án này Bông hưởng lợi 6 triệu đồng, Thuận nhận 2 triệu, còn Dậu nhận 3 triệu đồng. Được nói lời nói sau cùng, các bị cáo xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Khi HĐXX vào nghị án, bị cáo Bông vội vã ra ngoài, đón đứa con đang khóc từ chồng, quay mặt vào tường cho con bú. Thằng bé ngoạm bầu sữa mẹ, đôi mắt đẫm nước, mở to lóng lánh. Khi đứa bé chưa kịp no sữa thì tòa vào tuyên án.

Sau khi đánh giá vai trò, vị trí của từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt Cụt Thị Bông 10 năm 6 tháng tù, thời hạn tù tính từ thời điểm bắt bị cáo đi thi hành án; hai bị cáo Cụt Phò Thuận, Xeo Văn Dậu mỗi bị cáo lĩnh án 10 năm tù.

Do được tại ngoại vì con còn nhỏ, Bông trở về địa phương chờ ngày thi hành án. Đón đứa con nhỏ đang khóc từ chồng, Bông cất tiếng thở dài..

tin mới

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Khu vực khối Tân Hùng, phường Quỳnh Thiện (TX. Hoàng Mai), nơi có một số đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt đã được xác định là điểm đen, ẩn chứa nhiều nguy cơ tai nạn. Dù vậy, đến nay việc thực hiện đóng đường ngang dân sinh vẫn gặp nhiều khó khăn.

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

(Baonghean.vn) - Để công tác kiểm ngư trên biển hoạt động trở lại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư ký hợp đồng ngắn hạn với 10 lao động, sau đó, từng bước tháo gỡ vướng mắc, sắp xếp để những lao động này được tiếp tục làm việc ổn định.

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.