Mạnh tay với tệ nạn cờ bạc đầu Xuân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Thời điểm cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tình trạng cờ bạc lại diễn biến phức tạp. Để ngăn chặn hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã ra quân phá thành công nhiều đường dây, bắt nhiều đối tượng.

Triệt xoá nhiều đường dây “khủng”

Hiện nay, tình trạng đánh bạc và tổ chức đánh bạc, đặc biệt là sử dụng công nghệ cao đánh bạc trên không gian mạng với mạng lưới, quy mô lớn đang gây bất ổn xã hội, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và kéo theo nhiều hệ lụy đi kèm.

Ngay trong những ngày đầu mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an tỉnh Nghệ An, đã lập chiến công xuất sắc khi triệt xóa thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề liên tỉnh quy mô rất lớn do hai đối tượng cầm đầu, bắt 14 đối tượng, xác định tang số đánh bạc là hơn 200 tỷ đồng.

Cầm đầu đường dây đánh bạc trên là 2 đối tượng Đinh Thị Thao (SN 1974) và Nguyễn Thị Thảo (SN 1973), cùng trú quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Giúp việc cho Thao và Thảo còn có nhiều đại lý cấp dưới tại các tỉnh, thành Hà Nội, Nghệ An, Ninh Bình.

14-doi-tuong-trong-chuyen-an-danh-bac-200-ty-dong-bi-bat-giu-anh-van-hau-6823.jpg
14 đối tượng trong chuyên án đánh bạc 200 tỷ đồng bị bắt giữ. Ảnh tư liệu: Văn Hậu

Tại Nghệ An, đứng đầu đường dây là Nguyễn Thị Thu (SN 1962), trú tại huyện Nghi Lộc. Ngoài Thu, cơ quan Công an cũng xác định thêm 7 đối tượng khác trong đường dây gồm: Uông Thị Nga (SN 1963), Nguyễn Song Đông (SN 1964) cùng trú tại thành phố Vinh; Bùi Thị Hòa (SN 1957), Nguyễn Văn Hòa (SN 1967), Đặng Thị Bính (SN 1979), Lê Hải Hà (SN 1978), cùng trú tại huyện Nghi Lộc và Trần Văn Mai (SN 1971), trú tại huyện Hưng Nguyên.

Các đối tượng trong đường dây có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp, hoạt động rất tinh vi (nhận bảng lô đề qua ứng dụng Zalo, Telegram, thường xuyên di chuyển đến nhiều nơi khác nhau, hoặc đóng cửa kín trong nhà, lắp camera giám sát) nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng để hoạt động phạm tội.

Sau thời gian thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, từ ngày 12-15/12/2023, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An chủ trì phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương tỉnh Nghệ An và Công an thành phố Hà Nội, tỉnh Ninh Bình triển khai đồng loạt 14 tổ công tác bắt, khám xét nơi ở của 14 đối tượng trú tại thành phố Hà Nội, tỉnh Nghệ An và tỉnh Ninh Bình.

Tang vật thu giữ 22 điện thoại di động các loại, 1 iPad, 1 quyển sổ và nhiều tang vật có liên quan khác.

tai-nghe-an-dung-dau-duong-day-la-nguyen-thi-thu-tru-tai-huyen-nghi-loc-anh-van-hau-3861.jpg
Tại Nghệ An, đứng đầu đường dây đánh bạc 200 tỷ là Nguyễn Thị Thu, trú tại huyện Nghi Lộc. Ảnh tư liệu: Văn Hậu

Bước đầu xác định tính từ thời điểm từ đấu tranh chuyên án đến thời điểm bị bắt giữ, số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề hơn 200 tỷ đồng. Chỉ riêng ngày 9/12/2023, tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc là gần 1,5 tỷ đồng.

Mới đây, trong thời gian từ ngày 28/1 đến ngày 3/2/2024, các lực lượng thuộc Công An nghệ An đã triệt xóa thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức chọn quyền nhị phân (BO) trên sàn giao dịch Kinance5.Net.

Theo đó, bắt 12 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước như Nghệ An, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đồng Nai, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh… xác định tang số đánh bạc lên tới hơn 200 tỷ đồng.

Cơ quan Công an làm rõ Hà Văn Hiếu (SN 1999), hiện trú tại xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai quản lý 1 tài khoản tổng là đối tượng cầm đầu đường dây. Sau khi đã có tài khoản, Hiếu lập ra các nhóm đại lý cấp dưới để thảo luận và tìm mọi cách giới thiệu thêm những người chơi mới vào đánh bạc trên hệ thống của Hiếu để Hiếu hưởng hoa hồng.

doi-tuong-cam-dau-ha-van-hieu-anh-van-hau-8776.jpg
Đối tượng cầm đầu Hà Văn Hiếu. Ảnh tư liệu: Văn Hậu

Tại Nghệ An, cầm đầu đường dây đánh bạc trên là Lê Công Tuấn Anh (SN 1996), trú tại xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, giúp việc đắc lực cho Tuấn Anh còn có Phan Trọng Huy (SN 1996), trú tại xã Nghi Liên, thành phố Vinh; Trương Văn Công (SN 1997), trú tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp. Ngoài 4 đối tượng trên, đường dây đánh bạc của Hiếu còn có rất nhiều đại lý cấp nhỏ hơn tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

cac-doi-tuong-trong-duong-day-danh-bac-200-ty-dong-bi-bat-giu-anh-trong-tuan-9737.jpg
12 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành trong đường dây đánh bạc 200 tỷ đồng bị bắt giữ. Ảnh tư liệu: Trọng Tuấn

Đây là nhóm đối tượng hoạt động đánh bạc mang tính chất công nghệ cao, phạm tội chủ yếu trên không gian mạng, các đối tượng phạm tội trải dài trên khắp cả nước, có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp, thường xuyên thay đổi số điện thoại, sử dụng sim rác để hoạt động phạm tội.

Bước đầu, Cơ quan điều tra đã chứng minh, tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc trong các trang mạng từ đầu năm 2023 đến nay là khoảng 200 tỷ đồng. Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

cac-doi-tuong-trong-duong-day-danh-bac-do-dau-thi-son-cam-dau-bi-bat-giu-anh-minh-khoi-5823.jpg
Các đối tượng trong đường dây đánh bạc do Nguyễn Thị Sơn, trú tại xóm 3 xã Nghi Phú (Thành phố Vinh) cầm đầu bị bắt giữ. Ảnh tư liệu: Minh Khôi

Trước đó, ngày 4/1/2024, Công an TP. Vinh đã đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề sử dụng công nghệ cao, bắt giữ 12 đối tượng (gồm 7 nữ, 5 nam; độ tuổi từ 28 đến 51) về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 14 điện thoại di động, 5 thẻ ngân hàng và nhiều vật chứng liên quan. Cầm đầu đường dây đánh bạc này là Nguyễn Thị Sơn (SN 1988), trú tại xóm 3, xã Nghi Phú, TP. Vinh.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng số điện thoại không chính chủ, lập tài khoản mạng xã hội như Telegram, Zalo, Facebook… để nhận và chuyển tin nhắn lô, đề. Bước đầu, Công an TP. Vinh đã chứng minh được số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc trong ngày 4/1 là hơn 500 triệu đồng.

mot-so-doi-tuong-tham-gia-danh-bac-do-dau-thi-son-cam-dau-bi-bat-giu-anh-pham-thuy-5760.jpg
Một số đối tượng tham gia đánh bạc bị Công an thành phố Vinh bắt giữ. Ảnh tư liệu: Phạm Thuỷ

Chỉ tính riêng trong tháng 1 năm 2024, qua công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, lực lượng chức năng đã phát hiện 7 vụ, 48 đối tượng tội phạm sử dụng công nghệ cao, chủ yếu là đánh bạc trên không gian mạng.

Kiên quyết phòng ngừa, ngăn chặn

Theo nhận định của ngành chức năng, vào dịp cuối năm và thời điểm áp Tết một số loại tội phạm, đặc biệt là tệ nạn cờ bạc lại nổi lên. Bên cạnh việc sử dụng mạng internet, mạng viễn thông với các hình thức như lô đề, cá độ bóng đá, lợi dụng các trò chơi điện tử như máy bắn cá để đánh bạc; còn có phương thức đánh bạc truyền thống như xóc đĩa, ba cây, đá gà… mang tính giải trí “ăn tiền".

Đây cũng là thời điểm các đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp lợi dụng để hoạt động, nhằm lôi kéo các con bạc “không chuyên”, người dân địa phương, con em ở xa quê về ăn Tết tham gia sát phạt để thu lợi bất chính.

tang-vat-chuyen-an-danh-bac-bat-13-doi-tuong-bi-thu-giu-anh-van-hau-6660.jpg
Tang vật thu giữ từ một chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc công cao Ảnh tư liệu: Văn Hậu

Để ngăn chặn, phòng ngừa hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, nhất là vấn nạn cờ bạc dịp Tết Nguyên đán, giữ vững sự yên bình cho người dân vui Xuân, đón Tết, bên cạnh công tác tuyên truyền, lực lượng chức năng đã triển khai các đợt ra quân cao điểm, đấu tranh mạnh, xử lý nghiêm đối với các loại tội phạm, trong đó có tội phạm cờ bạc; tập trung rà soát, lập án triệt xoá các đường dây, ổ nhóm, sới bạc chuyên nghiệp, quy mô lớn. Đồng thời, phát động phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tích cực tham gia tố giác tội phạm cờ bạc.

Trước đó, ngày 21/5/2023, UBND tỉnh có Văn bản số 4177/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 16/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong đó, giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả Chỉ thị 16.

bna-ecee7c1a734cd912805d-1-741-5907.jpg
Toàn cảnh Lễ ra quân Tổ công tác 373 tuần tra vũ trang phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

Tuy nhiên, bên cạnh sự vào cuộc của ngành chức năng, như người xưa đã đúc kết “cờ bạc là bác thằng bần”, người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và nhận thức về những hệ lụy của tệ nạn cờ bạc gây ra. Từ đó cảnh giác trước những chiêu trò lôi kéo của các đối tượng tổ chức đánh bạc, không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức. Bởi hành vi này không chỉ mang lại sự thiệt hại về vật chất mà còn là vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định tội đánh bạc như sau:

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;

c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Như vậy, tùy vào tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, người đánh bạc trái phép có thể bị khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử với mức hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù giam và có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền lên đến 50 triệu đồng.

tin mới

Một công chức địa chính xã đầu thú, khai nhận hối lộ

Một công chức địa chính xã đầu thú, khai nhận hối lộ

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai xảy ra trên địa bàn TP Phú Quốc, Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, ngày 2/5, Đoàn Thanh Tuấn - Công chức địa chính xã Cửa Dương (TP Phú Quốc) đã đến đầu thú, khai nhận hành vi vi phạm của mình.

Điều tra vụ ruộng lúa chết cháy nghi bị phá hoại ở Thanh Chương

Điều tra vụ ruộng lúa chết cháy nghi bị phá hoại ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) -Sau khi được tòa án tuyên thắng kiện, lấy lại được ruộng thì chỉ không lâu sau, trên thửa ruộng đó xuất hiện nhiều chông sắt bị kẻ xấu cắm. Khi mà cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra được thủ phạm, thì trong quá trình canh tác, ruộng lúa này lại nghi bị phá hoại một lần nữa.

Sẽ quản lý chặt, xử lý nghiêm hơn nữa việc chê khách, ghép khách và thu thêm phí của phương tiện đón, trả khách trong sân bay Vinh!

Sẽ quản lý chặt, xử lý nghiêm hơn nữa việc chê khách, ghép khách và thu thêm phí của phương tiện đón, trả khách trong sân bay Vinh!

(Baonghean.vn) - Trên nhiều trang mạng xã hội đã có những phàn nàn về lái xe taxi ở sân bay Vinh có tình trạng chê khách chặng ngắn, ghép khách và thu thêm tiền vào cổng… Điều này đòi hỏi cơ quan chức năng cần phải tăng cường giám sát chặt chẽ, tránh gây nên tình trạng lộn xộn.

Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản là gì ?

Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản là gì ?

(Baonghean.vn) - Em tôi bị phát hiện sử dụng các công cụ, phương tiện gồm ắc quy, bộ kích điện, lưới đánh cá đấu nối với nhau bằng dây điện để khai thác tận diệt thủy sản. Vậy tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản có thể bị phạt gì ?

Ký ức về chiến dịch K10 trên mảnh đất Tân Kỳ

Ký ức về chiến dịch K10 trên mảnh đất Tân Kỳ

(Baonghean.vn) - Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, người dân các huyện phía Bắc vĩ tuyến 17 đã phải chịu đựng rất nhiều thương đau. Đến nỗi, họ đã phải rời quê hương lên đường đi sơ tán. Đó là một hành trình gian nan nhưng rất nặng nghĩa tình. 

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên Công ty Điện lực để lừa đảo khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên Công ty Điện lực để lừa đảo khách hàng

(Baonghean.vn) - Trung tâm Chăm sóc khách hàng – Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) nhận được phản ánh của một số khách hàng về việc có người tự nhận là nhân viên của Tổng công ty Điện lực gọi đến khách hàng với mục đích làm ảnh hưởng đến uy tín ngành Điện hoặc có hành vi lừa đảo.

Chuyện về nữ Trưởng Công an xã được phong Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân khi mới 25 tuổi

Chuyện về nữ Trưởng Công an xã được phong Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân khi mới 25 tuổi

(Baonghean.vn) - Trong thời hoa lửa của chiến tranh vẫn đẹp mãi câu chuyện về một người phụ nữ sẵn sàng hy sinh tuổi thanh xuân để góp phần cho đất nước độc lập, thống nhất. Đó là bà Nguyễn Thị Minh Châu, nữ Trưởng Công an xã được phong Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân khi mới tròn 25 tuổi.

Triệt xóa đường dây tội phạm xuyên quốc gia truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy do người đàn ông ở TP.Vinh điều hành

Triệt xóa đường dây tội phạm xuyên quốc gia truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy do người đàn ông ở TP.Vinh điều hành

(Baonghean.vn) - Công an Nghệ An và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) vừa phá thành công chuyên án triệt xóa, đánh sập đường dây tội phạm xuyên quốc gia, bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.